Thứ bảy, 20/04/2024 | 10:54
RSS

Danh tính tài xế lạng lách, mở cửa 'biểu diễn' khi ô tô đang chạy trên phố

Chủ nhật, 20/10/2019, 10:03 (GMT+7)

Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã truy tìm được tài xế ô tô lạng lách, mở cửa xe khi đang lưu thông trên đường phố đông đúc.

Danh tính tài xế ô tô lạng lách, mở cửa xe khi đang lưu thông tren đường phố

Hình ảnh tài xế lạng lách mở cửa xe khi đang chạy trên đường. Ảnh: NLĐ

Liên quan đến vụ xe ô tô 5 chỗ ngồi màu trắng, nhãn hiệu Hyundai i10 mang biển kiểm soát 79A-078.xx “làm xiếc” trên đường phố ở Nha Trang, Khánh Hòa, ngày 19/10, Thượng tá Nguyễn Hồng Kỳ – Trưởng Công an TP Nha Trang cho biết, Đội Cảnh sát giao thông Công an thành phố đã xác định được tài xế vi phạm.

Theo đó, người điều khiển xe ô tô nêu trên có hành vi không đóng cửa lên xuống khi xe đang lưu thông là ông Nguyễn Thành Trung (SN 1980, trú ở 5A Đồng Nai, phường Phước Hải, TP Nha Trang).

Công an đã mời ông Nguyễn Thành Trung về trụ sở làm việc. Tại đây, ông Trung đã thừa nhận hành vi vi phạm và bị lập biên bản xử phạt hành chính 700.000 đồng.

Trước đó, ngày 18/10, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip người đàn ông điều khiển xe ô tô với tốc độ cao, trong tình trạng cánh cửa bên trái ở phía trước mở toang, người điều khiển chiếc xe nêu trên nghiêng người ra bên ngoài, tay trái cầm giữ cửa xe.

Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải, nhiều người dân rất bức xúc trước hành vi coi thường pháp luật nguy cơ gây tai nạn giao thông cho người đi đường. Nắm được thông tin vụ việc, Công an TP Nha Trang đã khẩn trương vào cuộc và xử lý vi phạm theo quy định pháp luật.

Theo Điều 23 Nghị định 46/2016/NĐ-CP về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt thì hành vi không đóng cửa lên xuống khi xe đang chạy sẽ bị xử phạt từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng. Hành vi nêu trên nếu gây hậu quả nghiêm trọng có thể bị xử lý hình sự.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN