Thứ bảy, 27/04/2024 | 05:31
RSS

Đã xác định được danh tính tài xế húc văng 2 cô giáo dừng đèn đỏ rồi bỏ chạy

Thứ sáu, 22/11/2019, 20:09 (GMT+7)

Tài xế húc văng 2 cô giáo dừng đèn đỏ rồi bỏ chạy đã đến cơ quan Công an TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai trình diện.

Danh tính tài xế húc văng 2 cô giáo dừng đèn đỏ rồi bỏ chạy

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: DV

Chiều 22/11, tin từ Công an TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai, tài xế điều khiển ô tô tông hai cô giáo ngày 20/11 đã ra trình diện cơ quan công an. Danh tính tài xế được xác định là Tào Quang Thương (SN 1983, trú tại tổ 3, phường Hội Phú, TP.Pleiku).

Tại cơ quan công an, Thương khai nhận, trưa 20/11 đã mượn ô tô của một người bạn (hiệu Mitsubishi Outlander, BKS 77A-142.41). Khi đang lưu thông trên đường Hùng Vương - Nguyễn Viết Xuân thì có tín hiệu đèn đỏ nên đã phanh gấp và tông vào hai chiếc xe máy ngã xuống đường.

Trước đó, khoảng 12h ngày 20/11, hai cô giáo Nguyễn Thanh Phương và Nguyễn Thị Phương Hảo của Trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai đi xe máy đang dừng đèn đỏ tại giao lộ trên.

Thời điểm này, ôtô màu xám hiệu Mitsubishi Outlander từ đường Hùng Vương rẽ vào đường Nguyễn Viết Xuân đã húc tung hai xe máy của hai cô giáo rồi tăng tốc bỏ chạy khỏi hiện trường.

Hậu quả, cả hai cô giáo bị thương và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện y dược Hoàng Anh Gia Lai. Được biết, cả hai cô giáo đang chuẩn bị diễn văn nghệ trong chương trình giao lưu ngoại khóa nhân Ngày nhà giáo Việt Nam tại trường. 

Cô Hảo đã xuất viện, còn cô Phương bị chấn thương sọ não, mắt trái khâu 8 mũi và nhiều vết trầy xước ở người, vẫn đang được các bác sĩ Bệnh viện Y dược Hoàng Anh Gia Lai tích cực điều trị.

Hiện Công an TP.Pleiku đã tạm giữ phương tiện và tài xế gây tai nạn.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN