Thứ sáu, 19/04/2024 | 08:12
RSS

Danh tính nhóm cán bộ đánh bài ăn tiền tại trụ sở

Thứ bảy, 14/12/2019, 20:34 (GMT+7)

Ông Nguyễn Đình Pho - Phó chủ tịch UBND xã Hợp Thành, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) thừa nhận, đoạn clip nhóm cán bộ đánh bài ăn tiền tại trụ sở này do người dân quay và cung cấp là có thật.

Chiều 14/12, ông Lê Quang Hùng - Bí thư huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) cho báo giao thông biết: Sau khi tiếp nhận thông tin người dân tố giác và báo chí cung cấp, lãnh đạo huyện đã chỉ đạo Công an và cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ video clip nhóm cán bộ xã Hợp Thành bị tố cáo đánh bài ăn tiền tại trụ sở. Quan điểm của huyện sẽ xử lý nghiêm, không bao che cho những cán bộ vi phạm.

Theo phản ánh của người dân, nhóm cán bộ xã Hợp Thành, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) gồm các ông: Lê Đình Sơn - Bí thư Đảng ủy xã; Nguyễn Đình Pho - Phó chủ tịch UBND xã; Hà Đăng Trường - Trung đội trưởng Dân quân thôn Diễn Hòa; Nguyễn Đình Dũng - bảo vệ UBND xã; Bùi Đình Lực - dân quân xã và Lê Đức Thịnh - cựu Phó chủ tịch HĐND xã Hợp Thành tổ chức đánh bài ngay tại trụ sở UBND xã Hợp Thành hôm 9/10/2019 vừa qua.

Liên quan đến sự việc này, trả lời báo chí, ông Nguyễn Đình Pho - Phó chủ tịch UBND xã Hợp Thành, thừa nhận, đoạn clip này do người dân quay và cung cấp là có thật.

Danh tính nhóm cán bộ đánh bài ăn tiền tại trụ sở
Hình ảnh cắt từ clip. Ảnh: Giao thông

Trước đó, chiều 13/12, ông Đỗ Văn Mười, Chủ tịch UBND xã Hợp Thành (huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa), cho Thanh Niên biết đang tìm hiểu thông tin một số cán bộ xã tham gia đánh bài ăn tiền, bị người dân quay clip và gửi cho một số cơ quan báo chí.

Theo ông Mười, khi xem clip người dân quay được, đã xác định trong nhóm người tham gia đánh bài ăn tiền có ông Lê Đình Sơn, Bí thư Đảng ủy xã Hợp Thành và ông Nguyễn Đình Pho, Phó chủ tịch UBND xã Hợp Thành.

Thông tin ban đầu xác định, việc đánh bài ăn tiền diễn ra vào tối 9/10 tại trụ sở UBND xã Hợp Thành. Một người dân trong xã khi đi qua đã phát hiện và dùng điện thoại di động ghi lại cảnh đánh bạc, sau đó gửi cho báo chí.

Nội dung clip cho thấy, ngoài ông Sơn và ông Pho, còn có 3 người khác tham gia đánh bạc bằng hình thức đánh liêng. Trên chiếu bạc có nhiều tờ tiền mạnh giá 50.000 đồng và 20.000 đồng.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN