Thứ sáu, 26/04/2024 | 19:32
RSS

Danh tính nghi can dùng mảnh vỡ ly bia đâm bạn cùng khiêng quan tài tử vong

Thứ hai, 05/08/2019, 09:50 (GMT+7)

Trong quá trình nhậu tại quán cà phê hát cho nhau nghe, gã trai dùng mảnh vỡ ly bia đâm bạn cùng khiêng quan tài tử vong rồi bỏ trốn.

Danh tính nghi can dùng mảnh vỡ ly bia đâm bạn cùng khiêng quan tài tử vong

Nguyễn Minh Luân tại cơ quan côn an. Ảnh: Báo Giao Thông

Sáng 5/8, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết trên báo giao thông Cơ quan CSĐT vừa phối hợp với Công an TP Buôn Ma Thuột hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng xảy ra trên đường Hoàng Hoa Thám (phường Tân Tiến, TP Buôn Ma Thuột) khiến một người đàn ông bị đâm tử vong.

Nạn nhân trong vụ án được xác định là anh Nguyễn Khắc H. (45 tuổi, ngụ phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột).

Nghi can trong vụ án được xác định là Nguyễn Minh Luân (33 tuổi, ngụ phường Tân Tiến, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk). Sau khi gây án, nghi can Luân về nhà lấy quần áo rồi bắt ô tô đi về hướng TP Hồ Chí Minh với mục đích để bỏ trốn.

Tuy nhiên, được người nhà và Công an vận động, sau đó Luân đã xuống xe quay về Công an TP Buôn Ma Thuột đầu thú.

Tại đây, nghi can Luân đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đang tích cực lấy lời khai đối với nghi can để làm rõ về hành vi giết người.

Trước đó như đã đưa tin, khoảng 9 giờ ngày 4/8, sau khi cùng khiêng quan tài tại 1 đám tang ở huyện Krông Ana (tỉnh Đắk Lắk), đối tượng Luân cùng anh H. và 3 người bạn khác đi nhậu tại một quán ở TP Buôn Ma Thuột.

Đến khoảng 13h30 cùng ngày, nhóm người này tiếp tục vào quán cà phê hát cho nhau nghe nằm trên đường Hoàng Hoa Thám, phường Tân Tiến, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Theo Người Lao Động, tại đây, nhóm này vừa hát vừa gọi bia ra nhậu. Trong quá trình nhậu, anh H. từ chối uống bia và không đưa ly lên cụng nên giữa anh H. và đối tượng Luân xảy ra mâu thuẫn. Sau đó Luân đập vỡ cốc bia rồi dùng mảnh vỡ đâm một nhát vào cổ anh H.

Ngay sau đó, anh H. được đưa đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong. Nhận được tin báo, Công an TP. Buôn Ma Thuột đã phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Đắk Lắk tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra.

Được biết, Luân từng có 1 tiền án 4 năm tù giam về tội cố ý gây thương tích. Hiện nguyên nhân vụ án mạng đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN