Thứ hai, 17/06/2024 | 04:47
RSS

Danh tính 14 nạn nhân tử vong trong vụ cháy nhà trọ ở Hà Nội

Thứ bảy, 25/05/2024, 11:43 (GMT+7)

Đơn vị chức năng đã xác định được danh tính và nhận diện 11/14 nạn nhân tử vong trong vụ cháy nhà trọ ở Trung Kính, Hà Nội.

Ngày 25/5, báo Dân trí dẫn thông tin từ UBND quận Cầu Giấy (Hà Nội), đơn vị chức năng đã xác định được danh tính và nhận diện 11/14 nạn nhân tử vong trong vụ cháy nhà trọ tại địa chỉ số 1, hẻm 31, ngách 98, ngõ 43 phố Trung Kính, phường Trung Hòa, rạng sáng 24/5. 

Danh sách các nạn nhân gồm:

1. Anh V.V.D. (SN 1998, quê Hải Dương);

2. Chị N.T.T.H. (SN 2001, quê Bắc Ninh), vợ anh V.V.D.;

3. Anh T.Q.K. (SN 1998), quê Hưng Yên;

4. N.X.K. (SN 2001), quê Hưng Yên;

5. Chị N.T.M. (SN 1995), quê Thái Bình; 

6. Bà N.T.T. (SN 1960), chủ nhà trọ;

7. Anh N.K.H. (SN 1982), con trai bà T.;

8. Anh N.M.X.H. (SN 1997), quê Hà Tĩnh;

9. Chị P.T.T.H. (SN 1997), vợ anh X.H., quê Hà Tĩnh; 

10. Chị V.T.L. (SN 1999), quê huyện Thạch Thất, Hà Nội (đã được gia đình làm thủ tục đưa về nhà);

11. Chị N.T.K.O. (SN 1996), quê huyện Thạch Thất, Hà Nội (đã được gia đình làm thủ tục đưa về nhà).

Còn 3 nạn nhân tử vong đang chờ kết quả xét nghiệm ADN để nhận diện là:

12. Anh M.N.T. (SN 1987, quê Bắc Kạn);

13. Anh L.T.T. (SN 2000, quê Hưng Yên);

14. Anh V.N.L. (SN 2000, quê Lào Cai). 

Danh tính 14 nạn nhân tử vong trong vụ cháy nhà trọ ở Hà Nội

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Báo VTC News. 

Như báo Tiền Phong đã thông tin trước đó, khoảng 00h46 ngày 24/5, xảy ra vụ cháy nhà dân tại số 1 ngõ 43/98/31 phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, khiến 14 người người chết và 6 người bị thương.

Ngay sau vụ cháy, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp UBND quận Cầu Giấy tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân và hỗ trợ 50 triệu đồng đối với mỗi trường hợp tử vong, 30 triệu đồng đối với người bị thương. Đồng thời chỉ đạo Công an Thành phố phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy để giải quyết, xử lý nghiêm các sai phạm. 

Báo VTC News thông tin, sau vụ cháy gây hậu quả nặng nề, tối ngày 24/5, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh ký công điện gửi Giám đốc các sở, ban, ngành thành phố và Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã về việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với nhà trọ trên địa bàn.

Công điện của lãnh đạo TP Hà Nội yêu cầu UBND các địa phương chủ động thành lập các tổ công tác để rà soát, kiểm tra 100% cơ sở nhà trọ trên địa bàn. Công việc này phải hoàn thành trước ngày 15/6, báo cáo kết quả về UBND thành phố (qua Công an thành phố) trước ngày 20/6.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo các đơn vị tiếp tục bám sát mục tiêu, yêu cầu, triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Danh tính 14 nạn nhân tử vong trong vụ cháy nhà trọ ở Hà Nội

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà cùng Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long và Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh kiểm tra hiện trường vụ cháy nhà trọ ở Trung Kính sáng 24/5. Ảnh: Khắc Hiếu.

UBND thành phố Hà Nội giao UBND quận Cầu Giấy chỉ đạo UBND các phường phối hợp với lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ tổ chức ít nhất 33 tổ công tác để thực hiện ngay tổng rà soát, kiểm tra 100% việc khắc phục các giải pháp trước mắt đối với nhà trọ trên địa bàn quận theo chỉ đạo tại Công điện 991 của Thủ tướng.

Việc hướng dẫn phải thể hiện bằng biên bản, kiến nghị rõ thời hạn thực hiện hoàn thành và yêu cầu chủ cơ sở, chủ hộ gia đình cam kết thực hiện; dứt khoát xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật

Quá trình kiểm tra, các lực lượng đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng cháy, kỹ năng thoát nạn, thoát hiểm, kỹ năng xử lý tình huống chữa cháy ban đầu cho người dân.

Đối với UBND các quận, huyện, thị xã chủ động thành lập các tổ công tác để tổ chức rà soát, kiểm tra 100% cơ sở nhà trọ trên địa bàn, hoàn thành trước ngày 15/6. Đối với các cơ sở có nguy cơ cháy nổ, tiếp tục tổ chức rà soát, kiểm tra hoàn thành trước ngày 15/7.

Thúy Vũ (Tổng hợp)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại