Thứ năm, 28/03/2024 | 16:32
RSS

Danh thủ Thạch Bảo Khanh nhận xét bất ngờ về đội tuyển Việt Nam

Chủ nhật, 02/06/2019, 15:31 (GMT+7)

Theo danh thủ Thạch Bảo Khanh, bóng đá Việt Nam chưa bao giờ sợ Thái Lan chúng ta giờ chỉ thua kém Nhật Bản và Hàn Quốc.

Vào ngày 5/6, ĐT Việt Nam sẽ chạm trán Thái Lan ở King’s Cup 2019. Đây là lần đầu tiên ĐT Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo đụng độ ĐTQG Thái Lan.

Trận đấu sẽ tìm ra đội bóng là vua của bóng đá Đông Nam Á đồng thời ảnh hưởng tới vị trí trên bảng xếp hạng FIFA, vì vậy cả hai đội đều ra sân với đội hình mạnh nhất và hướng tới một chiến thắng.

Trước thời HLV Park Hang Seo, bóng đá Việt Nam được cho là có tâm lý sợ Thái Lan, do thường xuyên thất bại trước đối thủ này trong những lần đối đầu ở các giải đấu quốc tế . Sau trận U23 Việt Nam thắng đậm U23 Thái Lan ở vòng loại U23 châu Á, HLV Hàn Quốc tuyên bố: “Từ giờ bóng đá Việt Nam không phải sợ Thái Lan”.

Danh thủ Thạch Bảo Khanh đánh giá cao đội tuyển Việt Nam hiện tại
Danh thủ Thạch Bảo Khanh đánh giá cao đội tuyển Việt Nam hiện tại. Ảnh: Bongda

Trái ngược với tuyên bố của HLV Park Hang Seo, trong cuộc trả lời phỏng vấn trên Zing.vn, Thạch Bảo Khanh khẳng định, trong quá khứ thế hệ của chưa bao giờ sợ Thái Lan.

“Các cầu thủ Việt Nam chưa bao giờ e dè trước Thái Lan. Có thể trong quá khứ, họ hơn ta một bậc vì quá trình phát triển của bóng đá Việt Nam chậm hơn so với nước bạn. Chúng ta còn gặp khó khăn về kinh tế, chưa có được sự đầu tư lớn về bóng đá học đường, bóng đá cộng đồng, các cầu thủ chưa được chú trọng vấn đề thể lực hay dinh dưỡng.

Không phải là bởi cầu thủ Việt Nam mang tâm lý sợ hãi khi lâm trận. Chúng tôi vào sân với quyết tâm cao nhất mà không quan trọng đối thủ là ai, kể cả đó là Thái Lan. Thế trận của Việt Nam ngày ấy không thua kém gì họ, chỉ là đối thủ đã hóa giải thành công những tình huống nguy hiểm của Việt Nam và tận dụng được cơ hội để ghi bàn", cựu cầu thủ của Thể Công chia sẻ.

Theo Thạch Bảo Khanh  xét về tư duy chơi bóng, kỹ chiến thuật, các cầu thủ Việt Nam chỉ thua Hàn Quốc và Nhật Bản

“Xét về tư duy chơi bóng, kỹ chiến thuật, cầu thủ Việt Nam không hề thua các nền bóng đá ở châu Á, có chăng chỉ kém Nhật Bản và Hàn Quốc", cựu chân sút Thể Công nhận xét bất ngờ.

Dự kiến vào hôm nay, 2/6 đội tuyển Việt Nam đã chính thức lên đường tới Thái Lan dự King’s Cup 2019.

King’s Cup 2019 diễn ra từ 5 tới ngày 8/6 tại Thái Lan. Tuyển Việt Nam sẽ gặp đội chủ nhà ở trận bán kết hai vào lúc 19h45 ngày 5/6. Trước đó vào lúc 15h30 sẽ là trận bán kết một giữa Ấn Độ và Curacao.

Theo nguồn tin đáng tin cậy, Công ty CP Giải pháp Truyền hình thế hệ mới (Next Media) là đơn vị sở hữu bản quyền 2 trận đấu của đội tuyển tại giải bóng King’s Cup 2019 ở Thái Lan, tại Việt Nam.

Next Media đã chấp thuận cho nhiều đơn vị truyền hình tiếp sóng hai trận đấu của đội tuyển Việt Nam,tại King's Cup tới đây. 

Cụ thể là các kênh: THVL 4, VTVcab 16-Bóng đá TV, K+PM, truyền hình FPT và FPT Play, TVod và Smart box, VOV1, VOV2, Truyền hình nhân dân, HTV Thể thao, THDDT1, những kênh được tiếp sóng các trận đấu của King's Cup 2019.

Xem thêm: Tiền đạo Công Phượng thiết lập kỷ lục siêu ấn tượng

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN