Thứ ba, 23/04/2024 | 17:09
RSS

Danh thủ Cesc Fabregas tiết lộ bến đỗ của Messi sau khi chia tay CLB PSG

Thứ hai, 21/02/2022, 09:34 (GMT+7)

Fabregas cho rằng một ngày không xa, El Pulga chắc chắn sẽ trở lại Barcelona và gúp đội bóng cũ chinh phục các danh hiệu.

Chia sẻ trước truyền thông mới đây, cựu tiền vệ của Barcelona - Cesc Fabregas đã lên tiếng bênh vực Messi trước những sự chỉ trích về phong độ thiếu thuyết phục trong trận đấu với Real Madrid tại Champions League:

"Không cần thi đấu quá nổi bật, Messi đã có một trận đấu hay. Anh ấy đã đặt Mbappe vào tình huống đối mặt với một đường chuyền mà có lẽ 21 cầu thủ còn lại trên sân khó lòng làm được. Anh ấy quấn xuyến tốt giữa các tuyến, anh ấy cũng có đường chuyền thuận lợi cho Neymar mà suýt chút nữa đã thành bàn".

"Tôi nhớ mùa giải đầu tiên Luis Enrique nắm quyền ở Barcelona và Messi bị chỉ trích rất nhiều. Cuối mùa giải đó, Barcelona giành cú ăn 3 và điều tương tự có lẽ đang diễn ra ở thời điểm hiện tại".

Bên cạnh đó, Fabregas cũng đưa ra những nhận định về tương lai của Messi và cho rằng, một ngày không xa, El Pulga chắc chắn sẽ trở lại Barcelona.

"Có lẽ Barca là tất cả đối với Leo. Hiện tại, anh ấy đang là người của PSG, tuy nhiên anh ấy chắc chắn sẽ trở lại đó vào một ngày không xa. Messi cảm thấy biết ơn câu lạc bộ vì những gì nó đã mang lại cho anh ấy".

Danh thủ Cesc Fabregas tiết lộ bến đỗ của Messi sau khi chia tay CLB PSGMessi được đồn đoán sẽ trở lại Barca sau khi chia tay CLB PSG

Messi chia tay Barcelona ở kỳ chuyển nhượng hè 2021. Tiền đạo ngừoi Argentina gia nhập PSG với bản hợp đồng có thời hạn 2 năm kèm điều khoản gia hạn. Trong mùa giải 2021/22, Messi đã có cho mình 7 bàn thắng và 9 kiến tạo sau 22 lần ra sân trên mọi đấu trường.

Mới đây nhất, tờ báo El Pais của Tây Ban Nha tiết lộ thêm chi tiết gây sốc liên quan tới việc Lionel Messi rời Barca. Hãng thông tấn này cho biết, chính bạn thân của Messi tại Nou Camp là Gerard Pique đã nói chuyện với Chủ tịch Joan Laporta, trong đó anh yêu cầu không tái ký hợp đồng với siêu sao người Argentina.

Mục đích của Pique được cho là giúp Barca giảm gánh nặng lương, anh được cho là nói với Laporte rằng: "Không có Lionel Messi, vấn đề công bằng tài chính của Barca được giải quyết".

Sau câu nói của Pique, vào ngày 4/8/2021, ông Joan Laporta đã gọi điện cho Jorge Messi, cha của Lionel Messi và nói rằng: "Chúng tôi không thể gia hạn hợp đồng với Lionel Messi. Chúng tôi xin lỗi".

Tờ El Pais cho rằng hành động của Pique chẳng khác nào 'đâm sau lưng' Lionel Messi, bởi thời điểm đó siêu sao người Argentina rất muốn ở lại Barca và anh sẵn sàng giảm lương để hỗ trợ đội bóng.

 

Trí Huệ
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại