Thứ năm, 25/04/2024 | 08:32
RSS

Danh thắng Mù Cang Chải bị xâm phạm vì triển lãm trên đồi mâm xôi?

Thứ ba, 15/05/2018, 16:21 (GMT+7)

Những ruộng bậc thang ở Mùa Cang Chải là danh lam thắng cảnh cấp quốc gia đầu tiên trong cả nước đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì triển lãm giữa đồi mâm xôi.

Danh thắng Mù Cang Chải 'kêu cứu' vì triển lãm giữa đồi mâm xôi
Danh thắng Mù Cang Chải 'kêu cứu' vì triển lãm giữa đồi mâm xôi

Ruộng bậc thang ở xã La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái vốn được coi là trái tim của hệ thống ruộng bậc thang, trong đó điển hình là đồi mâm xôi. 

Nếu ai đã từng đến Mù Cang Chải thì hầu như đều dừng chân tại điểm đầu tiên và đẹp nhất để chụp ảnh, ngắm cảnh chính là đồi mâm xôi. Đã có hàng triệu bức ảnh của đồi mâm xôi được du khách ghi lại vẻ đẹp tuyệt vời của đồi mâm xôi. 

Thế nhưng những ngày qua dư luận hết sức lo ngại khi thấy một nhóm người đang dựng giàn giáo thi công một công trình tại đồi mâm xôi. Theo phản ánh của một nhóm nghệ sĩ nhiếp ảnh vừa đến đây, hiện nay đồi mâm xôi - Di tích danh thắng Quốc gia đang bị xâm hại nghiêm trọng. 

Theo đó, tại phần đỉnh đồi và phía những bậc thang xung quanh, cả một hệ thống giàn giáo bằng gỗ được xây dựng choán hết diện tích của đỉnh đồi, phá vỡ đi không gian đẹp đẽ vốn có. Đồi mâm xôi hiện như một  'công trường'.

Danh thắng Mù Cang Chải 'kêu cứu' vì triển lãm giữa đồi mâm xôi
Đồi mâm xôi giờ như một đại công trường. Ảnh Nhieipanhdoisong.vn

Theo tìm hiểu được biết, huyện Mù Cang Chải sẽ khai mạc "Triển lãm nghệ thuật cảnh quan mây pha lê” tại đồi mâm xôi vào 19/5 tới. 

Triển lãm này được UBND huyện Mù Cang Chải phối hợp với Hội Kiến trúc sư tỉnh Yên Bái thực hiện, được tổ chức lần đầu tiên tại Việt Nam được lắp dựng ngoài trời trên đồi mâm xôi – khu vực có ruộng bậc thang đẹp nhất thế giới

Không chỉ dựng giàn giáo tại đồi mâm xôi, mà thậm chí tiến độ dựng các lán trại, quán ăn phục vụ khách du lịch cũng được xây dựng quanh khu vực di sản. Một con đường leo núi dài 1,7km cũng được đổ bê tông gần khu vực đồi mâm xôi.

Thậm chí, ban tổ chức còn vận động nhân dân, đặc biệt là những gia đình có ruộng trong khu vực đồi mâm xôi; chuẩn bị vật liệu, tu sửa và mở mới các tuyến đường tại khu vực đồi mâm xôi...

Danh thắng Mù Cang Chải 'kêu cứu' vì triển lãm giữa đồi mâm xôi
Mù Cang Chải sẽ khai mạc "Triển lãm nghệ thuật cảnh quan mây pha lê”​

Tuy nhiên, điều này khiến dư luận phản đối và đặt câu hỏi, liệu đối với một danh thắng, di sản thiên nhiên độc đáo này việc tổ chức một triển lãm như vậy liệu có làm phá hỏng đồi mâm xôi?, danh thắng này liệu có bị "băm" nát?

Mặc dù việc bảo tồn danh thắng văn hóa gắn với phát triển du lịch - thương mại là điều cần thiết, nhưng không vì thế mà phá vỡ đi những cảnh quan tự nhiên, vốn là bản sắc văn hoá, là nét đặc trưng trong tập quán canh tác của đồng bào Mông đã bao đời khai phá, gìn giữ.

Chùm ảnh Mù Cang Chải đẹp mê hồn được ghi lại. Nguồn ảnh: Internet

Danh thắng Mù Cang Chải 'kêu cứu' vì triển lãm giữa đồi mâm xôi

Danh thắng Mù Cang Chải 'kêu cứu' vì triển lãm giữa đồi mâm xôi

Danh thắng Mù Cang Chải 'kêu cứu' vì triển lãm giữa đồi mâm xôi

Danh thắng Mù Cang Chải 'kêu cứu' vì triển lãm giữa đồi mâm xôi

 

Danh thắng Mù Cang Chải 'kêu cứu' vì triển lãm giữa đồi mâm xôi

Danh thắng Mù Cang Chải 'kêu cứu' vì triển lãm giữa đồi mâm xôi

Danh thắng Mù Cang Chải 'kêu cứu' vì triển lãm giữa đồi mâm xôi

 

 

Hạo Nhiên
Theo Đời sống Plus/GĐVN