Thứ năm, 25/04/2024 | 18:39
RSS

Danh sách vua phá lưới V.League: Bất ngờ với 'hàng hiếm' Văn Toàn

Thứ ba, 21/05/2019, 10:25 (GMT+7)

Tiền đạo ngoại binh của HAGL tiếp tục dẫn đầu danh sách vua phá lưới V.League sau vòng 10. Đồng đội của anh là Văn Toàn cũng là chân sút nội duy nhất chen chân vào danh sách 5 chân sút tốt nhất.

Cùng với cuộc đua tới ngôi vô địch, cuộc đua tới danh hiệu vua phá lưới V.League 2019 đang diễn ra vô cùng hấp dẫn. Các ngoại binh với sự vượt trội về thể hình, thể lực và kỹ năng chơi bóng đang tỏ ra chiếm ưu thế so với các cầu thủ nội trong cuộc đua này.

Trải qua 10 vòng đấu của giải bóng đá vô địch Việt Nam Walsh Chevaughn hiện đang dẫn đầu danh sách “dội bom” ở mùa giải năm nay với 7 pha lập công. 

Trong trận hòa 1-1 của HAGL trước Bình Dương cách đây ít ngày, Walsh Chevaughn được xếp đã chính ngay từ đầu song phải rời sân trong hiệp hai, do dính chấn thương. Không thể có được bàn thắng trong vòng đấu này nhưng với việc có được 7 bàn thắng ở những vòng đấu trước đó, ngoại binh của HAGL vẫn đứng đầu trong danh sách vua phá lưới V.League sau 10 vòng đấu.

Danh sách vua phá lưới V.League sau vòng 10
Danh sách vua phá lưới V.League sau vòng 10 ​

Ở vị trí thứ hai là Hoàng Vũ Samson, Oseni Ganiyu (Hà Nội) và Jermie Dwayne Lynch (Hải Phòng) cùng có được 6 bàn thắng. Đáng chú ý, tiền đạo ngoại binh Jermie đã lập cú đúp bàn thắng vào lưới Thanh Hóa ở vòng 10, và giúp Hải Phòng có được một điểm quý giá qua đó duy trì cơ hội cạnh tranh ngôi vô địch của đội bóng đất Cảng, đồng thời bám đuổi gắt gao Walsh Chevaughn trong cuộc đua vua phá lưới ở mùa giải năm nay.

Với việc ghi bàn vào lưới Bình Dương ở trận đấu cách đây ít ngày, Văn Toàn đã có pha lập công thứ 5, trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho HAGL ở mùa giải năm nay và hiện chỉ còn cách người đứng đầu danh sách “dội bom” là Walsh Chevaughn hai bàn thắng.

Văn Toàn hiện cũng đầu danh sách nội binh ghi bàn ở mùa giải năm nay, xếp trên Trùm Tỉnh của Khánh Hòa một bàn. Đáng chú ý, Văn Toàn hiện đã có tới 5 lần giành giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất trận kể từ đầu mùa, một thành tích vô cùng đáng nể đối với một cầu thủ mới bước sang tuổi 23.

Việc Văn Toàn có được phong độ cao khiến HLV Park Hang Seo phần nào yên tâm khi King’s Cup 2019 đang đến rất gần và các tiền đạo khác đang thể hiện phong độ hết sức thất vọng. Việc tiền đạo trẻ của đội bóng phố Núi chen chân vào Top 5 chân sút hàng đầu đến thời điểm này là bất ngờ thú vị.

Văn Toàn vốn chơi lùi hoặc đá dạt cánh. Đây là cầu thủ nhỏ con nhưng có kỹ thuật cá nhân khéo léo và rất tốc độ nhưng chưa bao giờ được đánh giá cao ở khả năng săn bàn. Trước đây, khi còn Công Phượng trong đội hình, Văn Toàn thường là "kép phụ" khi so sánh với tiền đạo xứ Nghệ. Tuy nhiên, hiện Công Phượng đã ra nước ngoài thi đấu, Văn Toàn bỗng thi đấu bùng nổ và trở thành niềm hy vọng số 1 của HAGL. 

Việc Văn Toàn có mặt ở danh sách những chân sút dội bom hàng đầu ở thời điểm này thuộc diện "hàng hiếm" khi các đội bóng đều sử dụng tiền đạo ngoại làm chủ lực. Nếu tiếp tục giữ được phong độ này, cầu thủ quê Hải Dương hoàn toàn có thể chiếm được suất đá chính tại King’s Cup 2019 tới đây.

 Xem thêm: Số tiền thưởng 'khủng' nếu Đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup

H.Nguyễn
Theo Đời sống Plus/GĐVN