Thứ bảy, 20/04/2024 | 11:37
RSS

Danh sách vua phá lưới V.League: Ấn tượng bô đôi 'sát thủ' HAGL

Thứ năm, 24/10/2019, 09:52 (GMT+7)

Tiền vệ Minh Vương của HAGL đã có cú bứt phá ngoạn mục để vươn lên dẫn đầu danh sách Vua phá lưới nội khi V.League 2019 chính thức hạ màn, trong khi đồng đội Văn Toàn cũng đứng ở vị trí thứ 2.

Khép lại nửa năm đua tài, giải bóng đá vô địch quốc gia V.League 2019 chính thức khép lại với ngôi vô địch thuộc về Hà Nội FC, đội bóng thủ Đô bảo vệ thành công ngôi vô địch sớm hai vòng đấu.

Trong khi đó, CLB TP. HCM giành ngôi Á quân và suất xuống hạng trực tiếp thuộc về phố Biển Khánh Hòa. Đội bóng Thanh Hóa sẽ phải thi đấu trận Play off với đội Á quân hạng Nhất để giành quyền tham dự V.League vào năm sau.

Cùng với ngôi vô địch, danh sách Vua phá lưới cũng chính thức được xác định sau vòng 26. Theo đó danh hiệu Vua phá lưới thuộc về tiền đạo ngoại Bruno Cunha của Viettel với 15 bàn thắng.

Chính Bruno Cunha là người đã ghi hat trick bàn thắng vào lưới Đà Nẵng trong chiến thắng 5-2 của Viettel trước đội bóng sông Hàn qua đó bứt phá ngoạn mục và đoạt danh hiệu Vua phá lưới V.League 2019.

Đứng thứ hai trong danh sách Vua phá lưới ở mùa giải năm nay là Pape Omar của Hà Nội FC cũng với 15 bàn thắng sau 26 vòng đấu (Pape Omar có ít đường chuyền thành bàn hơn Bruno Cunha). Phong độ ghi bàn ấn tượng của Omar, Quang Hải và Văn Quyết giúp đội bóng thủ Đô đăng quang ngôi vô địch ở mùa giải năm nay.

Đứng thứ 3 trong danh sách "dội bom" ở mùa giải năm nay là Hoàng Vũ Samson của CLB Quảng Nam. Cựu cầu thủ của Hà Nội FC có được 13 bàn thắng sau 26 vòng đấu, một hiệu suất ghi bàn vô cùng đáng nể đối với một cầu thủ đã bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp như Samson.

Danh sách vua phá lưới V.League
Danh sách vua phá lưới V.League

Đứng ở vị trí thứ 4 và 5 lần lượt là Pedro Paulo của Sài Gòn FC và Trần Minh Vương của HAGL với 12 pha lập công ở mùa giải năm nay. Trần Minh Vương đã có một mùa giải bùng nổ và góp công lớn vào thành tích trụ hạng của đội bóng phố Núi. Hiện cũng có tin đồn cầu thủ này sẽ đầu quân cho CLB  TP. HCM ở mùa giải tới.

Với 12 bàn thắng có được sau 26 vòng đấu, Minh Vương cũng dẫn đầu danh sách Vua phá lưới nội ở mùa giải năm nay. Đứng thứ hai trong danh sách Vua phá lưới nội là đồng đội trong màu áo HAGL của Minh Vương, Nguyễn Văn Toàn tuyển thủ quốc gia người Hải Dương với 9 pha lập công và nhiều đường kiến tạo thành bàn.

Ở vị trí thứ 3, 4 và 5 lần lượt là Mạc Hồng Quân (Quảng Ninh), Văn Quyết (Hà Nội FC) và Thanh Trung (Quảng Nam) cùng có được 9 bàn thắng sau 26 vòng đấu.

Phong độ làm bàn ấn tượng của Hồng Quân, Văn Quyết và Đinh Thanh Trung cũng giúp đội bóng chủ quản có được thành tích ấn tượng ở mùa giải năm nay và nhiều khả năng sẽ có tên trong danh sách sơ bộ của đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 trong tháng 11 tới.

Việc cả Minh Vương và Văn Toàn đứng đầu danh sách vua phá lưới nội là thành tích rất đáng ghi nhận. HAGL là đội bóng luôn ở trong nhóm phải lo trụ hạng. Tiền đạo đội bóng phố Núi thi đấu khó khăn khi họ không có sự hỗ trợ từ ngoại binh và các đồng đội xuất sắc như Quang Hải, Văn Quyết ở CLB Hà Nội. 

Những bàn thắng của Minh Vương và Văn Toàn mang dấu ấn cá nhân rất lớn. Và chính sự tỏa sáng của bộ đôi này đã khiến NHM phố Núi quên đi sự thiếu vắng của Công Phượng cũng như giúp CLB kết thúc mùa giải với vị trí thứ 8.

H.Nguyễn
Theo Đời sống Plus/GĐVN