Thứ sáu, 19/04/2024 | 02:03
RSS

Đánh chết con 4 tháng tuổi vì nghi ngờ không phải là con đẻ

Thứ năm, 09/11/2017, 08:45 (GMT+7)

Nghi ngờ con gái út không phải là con đẻ của mình, người bố nhẫn tâm đánh chết con gái khi cháu chỉ mới 4 tháng tuổi.

Bắt người bố đánh chết con gái 4 tháng tuổi ở Bình Định
Bắt người bố đánh chết con gái 4 tháng tuổi ở Bình Định. Ảnh Công Lý

Ngày 8/11, công an huyện Vân Canh (Bình Định) đã bắt khẩn cấp đối tượng Đoàn Văn Út (35 tuổi, trú làng Suối Đá, xã Canh Hiệp) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân trong vụ án mạng trên là cháu Đoàn Thị Mơ (4 tháng tuổi, con đẻ của đối tượng Út.

Theo thông tin ban đầu, sáng 8/11, thấy con gái khóc, Út và vợ là chị Đoàn Thị Vương (37 tuổi, ở làng Canh Thành, xã Canh Hòa, huyện Vân Canh) có cãi nhau. Út dọa giết con, tuyên bố sẽ làm lễ cúng 2 con dê sống.

Thấy con khát sữa, chị Vương cho cháu Mơ bú sau đó đặt nằm ở giường rồi đi sang nhà hàng xóm. Khi trở về thì phát hiện con gái nằm bất động dưới nền nhà, cơ thể tím tái nên kêu người đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, lúc đưa tới bệnh viện, cháu Mơ đã tử vong.

Tại cơ quan điều tra, Út khai nhận, khi chị Vương đi qua nhà hàng xóm thì cháu Mơ thức giấc và khóc. Út bực mình nên đã dùng chân đạp lên bụng và cổ của cháu bé.

Được biết, cháu Mơ là con gái thứ 2 của hai vợ chồng. Tuy nhiên, từ khi cháu Mơ sinh ra, Út thường xuyên mắng chửi vợ con do cháu Mơ có gương mặt và nước da sẫm đen nên Út nghi ngờ cháu bé không phải là con đẻ của mình và nhiều lần dọa giết.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN