Thứ năm, 18/04/2024 | 22:56
RSS

Đánh bại Myanmar, U23 Việt Nam giành vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2022

Thứ ba, 02/11/2021, 19:09 (GMT+7)

Vượt qua U23 Myanmar với tỷ số 1-0 ở lượt trận cuối, U23 Việt Nam đã giành ngôi nhất bảng I với 6 điểm tuyệt đối cùng tấm vé trực tiếp góp mặt ở vòng chung kết U23 châu Á 2022.

Do có cùng số điểm và chỉ số phụ, U23 Việt Nam và U23 Myanmar chỉ cần có được 1 điểm ở lượt trận cuối là có vé dự vòng chung kết U23 châu Á. Điều này khiến cho hai đội nhập cuộc thận trọng và thiếu đi những đường lên bóng tốc độ về phía khung thành của nhau ở trận so tài tối 2/11.

Sau hơn 10 phút đầu chơi thăm dò, U23 Việt Nam dần chiếm lĩnh thế trận nhờ ưu thế về thể hình và thể lực, dẫu vậy lối chơi rời rạc thiếu đường nét khiến cho đoàn quân của HLV Park Hang Seo không có được nhiều tình huống đáng chú ý về phía cầu môn đối thủ. Ngược lại, tuyển U23 Việt Nam còn phải nhận hai thẻ vàng từ Văn Đạt và Quang Vinh với những pha phạm lỗi rất thô.

Cuối hiệp một, U23 Myanmar dần lấy lại thế trận. Họ đưa bóng đến phần sân của U23 Việt Nam nhiều hơn, kiếm về những quả phạt nhờ khả năng tì đè, tranh chấp và cả tốc độ. Đó là những điểm mạnh của các cầu thủ tấn công bên phía U23 Myanmar. Tuy nhiên, do những quả đá phạt chưa có chất lượng tốt, khung thành của Văn Toản vẫn an toàn. Hai đội bước vào giờ nghỉ giải lao với tỷ số hòa 0 – 0 cùng một thế trận khá tẻ nhạt.

U23 Việt Nam giành vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2022
U23 Việt Nam giành vé dự VCK U23 châu Á 2022 sau chiến thắng tối thiểu trước U23 Myanmar

Sang hiệp hai, U23 Việt Nam tiếp tục là đội làm chủ thế trận, trong khi U23 Myanmar chơi phòng ngự chủ động và lộ rõ ý đồ kiếm một điểm cùng tấm vé vào vòng chung kết U23 châu Á 2022.

Sau nhiều cơ hội ngon ăn bị bỏ lỡ, cuối cùng bàn thắng mở tỷ số cũng đã tới với U23 Việt Nam với bàn thắng bằng đầu của cầu thủ vào sân thay người Hồ Thanh Minh ở phut thứ 59 sau pha đá phạt của Nguyễn Hai Long.

Sau bàn thắng của Thanh Minh, U23 Việt Nam thi đấu càng thêm hưng phấn và gắn kết qua đó liên tiếp sở hữu những cơ hội ngon ăn trước cầu môn đối thủ, tuy vậy bàn thắng thứ 2 vẫn chưa thấy tới với đội bóng áo đỏ.

Cuối hiệp hai, các cầu thủ U23 Myanmar có dấu hiệu nổi nóng, họ thi đấu quyết liệt trên mức cần thiết qua đó phải nhận tới 3 thẻ vàng cùng một thẻ đó từ trọng tài chính điều khiển trận đấu người Malaysia.

Cuối trận hai đội thi đấu đầy cố gắng nhưng đã không có bàn thắng nào được ghi thêm, chung cuộc U23 Việt Nam vượt qua U23 Myanmar với tỷ số 1-0 qua đó giành ngôi nhất bảng I với 6 điểm tuyệt đối cùng tấm vé trực tiếp góp mặt ở vòng chung kết U23 châu Á 2022. Ở chiều ngược lại, U23 Myanmar họ có nguy cơ bị loại sau trận thua này.

 

Hung Nguyen
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại