Thứ sáu, 29/03/2024 | 15:24
RSS

Đăng thông tin sai sự thật, 'cô đồng' ở Hải Phòng bị phạt 10 triệu đồng

Thứ tư, 11/03/2020, 11:44 (GMT+7)

Sau khi bị Sở Thông tin Truyền thông phạt 10 triệu đồng vì đăng tin sai sự thật “Cô đồng số 1 Hải Phòng” đã gửi lời xin lỗi tới cộng đồng mạng vì đã đăng tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận.


Bà Hoàng Anh đăng tin sai lệch gây hoang mang dư luận.

21h04 ngày 8/3, facebook mang tên @kunxinh86 - Hoang Anh (Cô đồng Hoàng Anh) đăng tải nội dung: "Cbi cách ly cả cái Hp nay đen noi roi. Cả ngõ 132 An Đà trốn mẹ hết rồi... cách ly gì nữa… Bê cả đệm và quần áo chạy ngõ tắt thì biết rồi đấy. Chỉ cách ly theo dõi có cần trốn nthe ko hả zời...".

Bài viết này sau đó nhận được nhiều lượt chia sẻ, bình luận rộng rãi trên các hội nhóm facebook khác nhau đã gây hoang mang dư luận. Ngày 10/3, Sở Thông tin Truyền thông TP Hải Phòng xác định chủ tài khoản facebook nói trên là bà Hoàng Anh (34 tuổi, trú phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng).

Trên mạng xã hội facebook, bà Hoàng Anh có lượng tương tác tương đối lớn với gần 20.000 người theo dõi. Bà này tự giới thiệu trên trang cá nhân là “Cô đồng số 1 Hải Phòng, thầy phong thủy, cải vận tướng số”.

Tại buổi làm việc, Thanh tra Sở Thông tin Truyền thông đã làm rõ hành vi của bà Hoàng Anh trong việc đăng tải thông tin vào ngày 8/3 trên facebook là vi phạm quy định tại Điều 5 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. Sở Thông tin Truyền thông thành phố Hải Phòng đã phạt hành chính bà Hoàng Anh 10 triệu đồng.

Cũng tại buổi làm việc, bà Hoàng Anh đã tự nguyện đính chính thông tin, đồng thời đăng tải lời xin lỗi trên trang facebook cá nhân gửi đến các tổ chức, cá nhân liên quan đến sự việc. Bà Hoàng Anh đã có cam kết không lặp lại sai phạm.

Sáng 11/3, trao đổi với PV, bà Hoàng Anh cho biết, đây là sự việc không mong muốn: “Tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến chính quyền thành phố và toàn thể cộng đồng mạng. Tôi mong nhận được sự thông cảm và tha thứ của mọi người cho hành động nông nổi, nhất thời.

Tôi đã gỡ bỏ thông tin và mong muốn những ai đã chia sẻ bài viết vụ việc “...Chuẩn bị cách ly cả Hải Phòng …” thì gỡ bỏ giúp tôi để tránh bị vi phạm pháp luật và ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh và công tác phòng, chống dịch covid-19 của thành phố Hải Phòng.

Sau sự việc lần này, tôi cũng rút ra được bài học và mong muốn những người sau không đi vào “vết xe đổ” của mình. Đưa tin thì phải có nguồn (báo chí, cổng thông tin điện tử, các cơ quan thẩm quyền) không được đưa tin theo chủ quan cá nhân”, bà Hoàng Anh nói.

Ngọc Nhi
Theo Đời sống Plus/GĐVN