Thứ sáu, 26/04/2024 | 01:48
RSS

Đang làm thủ tục giáng cấp nữ đại úy công an lăng mạ nhân viên hàng không

Thứ năm, 07/11/2019, 17:21 (GMT+7)

Hiện công an TP Hà Nội vẫn đang làm thủ tục giáng cấp nữ đại úy công an lăng mạ nhân viên hàng không.

Vẫn đang làm thủ tục giáng cấp nữ đại úy công an lăng mạ nhân viên hàng khôngHình ảnh Lê Thị Hiền 'đại náo' sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Trí thức trẻ

Thông tin trên Tiền Phong, bên lề kỳ họp Quốc hội sáng nay 7/11, Thiếu tướng Đào Thanh Hải cho biết, hiện Công an TP đang làm các thủ tục giáng cấp đại úy Lê Thị Hiền (cán bộ Đội CSGT-TT-CĐ thuộc công an quận Đống Đa, Hà Nội) theo đúng quy trình.

Trước đó, tại phiên họp báo thường kỳ Chính phủ mới đây, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an nhận được đề nghị cung cấp kết quả xử lý nữ đại úy có hành vi lăng mạ, xúc phạm cán bộ sân bay Tân Sơn Nhất.

Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc cho biết, theo báo cáo mới nhất của Công an TP. Hà Nội dự kiến sẽ giáng cấp bậc hàm từ đại úy xuống trung úy đối với Lê Thị Hiền. Công an TP Hà Nội cũng điều chuyển công tác nữ cán bộ công an này đến bộ phận không trực tiếp tiếp xúc với người dân.

Trước đó như Kiến Thức đưa tin, ngày 22/8, đại úy Lê Thị Hiền (SN 1983, quê Cẩm Thủy, Thanh Hóa), cán bộ của Đội Cảnh sát giao thông trật tự, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) có hành vi lăng mạ, xúc phạm nhân viên tại quầy làm thủ tục hành lý ở sân bay Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh).

Trước cách hành xử thiếu văn hóa, gây mất trật tự của bà Hiền, đồn Công an Cảng Hàng không Tân Sơn Nhất ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 200.000 đồng đối với nữ hành khách. 

Ngày 24/8, Cục Hàng không Việt Nam đã ra quyết định cấm bay 12 tháng đối với nữ hành khách Lê Thị Hiền vì đã lăng mạ, mạt sát nhân viên hàng không. Quyết định nêu rõ bà Hiền bị cấm bay trong 12 tháng, tính từ ngày 27/8/2019 đến hết ngày 26/8/2020.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an quận Đống Đa đã đề xuất Giám đốc Công an TP Hà Nội tạm đình chỉ công tác 30 ngày đối với đại úy Lê Thị Hiền để tiến hành kiểm điểm và xác minh làm rõ sự việc.

Căn cứ quy định tại Thông tư 27/2017/TT-BCA, của Bộ Công an về quy tắc ứng xử của công an nhân dân, bước đầu lãnh đạo Công an quận xác định, thái độ, lời nói, cử chỉ của đại úy Lê Thị Hiền trong các đoạn video trên đã vi phạm quy định về ứng xử nơi công cộng của cán bộ chiến sĩ Công an nhân dân.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN