Thứ năm, 25/04/2024 | 10:39
RSS

Đạn súng cối bay như bão từ Syria sang, Israel nóng mặt không kích trả đũa

Thứ bảy, 01/07/2017, 07:51 (GMT+7)

Bộ Quốc phòng Israel hôm nay, 30/6 tuyên bố đạn súng cối từ Syria đã rơi xuống khu vực trống của cao nguyên Golan nên họ buộc phải trả đũa.

Israel không kích Syria hôm nay ngày 30/6 là lần thứ 4Bộ Quốc phòng Israel tuyên bố do đạn súng cối từ Syria đã rơi xuống khu vực trống của cao nguyên Golan (nơi Israel đang kiểm soát) và không gây thương vong về người.

Khoảng 45 phút sau sự cố trên cao nguyên Goland, không quân Israel tiến hành cuộc tấn công nhằm vào quân đội chính phủ Syria như một hành động trả đũa.

Chiến đấu cơ F-15 của quân đội Israel không kích Syria. Ảnh: AFP

Chiến đấu cơ F-15 của quân đội Israel không kích Syria. Ảnh: AFP

Cuộc không kích mới nhất của Israel là cuộc tấn công thứ 4 liên tiếp trong tuần này và tiếp tục nhằm vào các vị trí nơi quân đội Syria đã khai hỏa vật thể bay.

Ngày 28/6, quân đội Syria đã phát động một cuộc tấn công quy mô lớn ở Cao nguyên Golan, nhắm mục tiêu vào các tuyến phòng thủ của các tay súng thánh chiến ở Al-Hamidiyah và Al-Samdaniyah Al-Gharbiyah.

Không lâu sau khi bắt đầu cuộc tấn công từ thành phố Al-Samdaniyah Al-Sharqiyah và Al-Ba'ath, binh sĩ quân đội Syria đã giành lại được tất cả các cứ điểm mà họ để rơi vào tay quân nổi dậy trong 6 ngày qua. Hiện lực lượng vũ trang Damascus đang tiến đến khu vực ở phía tây trong một nỗ lực quyết giành lại những địa điểm bị mất trước đó.

Israel tấn công vị trí của quân đội Syria tại Cao nguyên Golan. Ảnh: svenska

Israel tấn công vị trí của quân đội Syria tại Cao nguyên Golan. Ảnh: svenska

Tuy nhiên, khi các cuộc tấn công của quân đội Syria đang diễn ra quyết liệt, họ đã phát hiện thấy một chiến đấu cơ Israel xuất hiện ở trục Al-Samdaniyah Al-Sharqiyah và không kích nhằm vào các hoạt động của lực lượng Damascus, buộc các chỉ huy Syria phải ra lệnh rút lui quân để tránh thương vong.

Phát ngôn viên lực lượng quốc phòng Israel (IDF) khẳng định, tất cả các cuộc không kích đều để đáp trả lại hành động bắn phá của Damascus.

Cuộc không kích của Tel Aviv tối hôm 28-6 đánh dấu lần thứ tư trong 6 ngày qua các máy bay chiến đấu Israel đã tấn công các vị trí quân đội Syria ở Cao nguyên Golan.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.