Thứ năm, 28/03/2024 | 21:25
RSS

Đàn em Công Phượng gây ấn tượngở giải U19 quốc gia

Thứ sáu, 13/03/2020, 14:21 (GMT+7)

U19 HAGL 1 (Khóa 4 HAGL JMG) đang thể hiện một phong độ rất ấn tượng tại Vòng loại U19 Quốc gia 2020.

Vòng loại U19 Quốc gia 2020 có 29 đội bóng tham dự, trong đó có hai đội đến từ lò HAGL JMG. Những tài năng trẻ của bầu Đức đã thi đấu rất ấn tượng với những chiến thắng liên tiếp và khiến nhiều đối thủ thua tâm phục khẩu phục.

Trong hai đội tham dự giải đấu này, U19 HAGL 1 (nòng cốt là khóa 4 Học viện HAGL) được đánh giá rất cao và để lại dấu ấn với lối chơi kỹ thuật hiệu quả. Sau 3 trận đấu, U19 HAGL 1 đang dẫn đầu bảng C với 7 điểm. Đội bóng trẻ của Bầu Đức khởi đầu không như ý khi để U19 Công An Nhân Dân cầm hòa với tỉ số 1-1. 

Tuy nhiên, đàn em Công Phượng đã lấy lại phong độ và đánh bại U19 Phú Yên với tỉ số 5-0, bởi các bàn thắng của Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Nhĩ Khang, Đặng Văn Đan, Nguyễn Tùng Anh và Vũ Minh Hiếu.

U19 HAGL gây ấn tượng mạnh ở giải U19 quốc gia
U19 HAGL gây ấn tượng mạnh ở giải U19 quốc gia

Ở lượt trận thứ 3, U19 HAGL 1 tiếp tục giành chiến thắng ấn tượng 6-0 trước U19 Đắk Lắk. Trong đó, Vũ Minh Hiếu tỏa sáng rực rỡ với 'cú poker', hai bàn còn lại thuộc về Phan Du Học. Màn trình diễn xuất sắc của đội bóng trẻ Phố Núi đã khiến HLV trưởng U19 Việt Nam Philippie Troussier ấn tượng mạnh.

Bầu Đức và HLV trưởng U19 Việt Nam Philippie Troussier có mặt trên khán đài để theo dõi trận đấu. Chiến lược gia người Pháp tới HAGL để tìm kiếm một số nhân tố cho U19 Việt Nam dự giải giao hữu quốc tế trong tháng 4 tới.

HLV Philippie Troussier đã rất ấn tượng với lối chơi kỹ thuật của các cầu thủ U19 HAGL và đánh gái cao một số tài năng của khóa 4 HAGL JMG như: Thanh Khôi, Nhĩ Khang, Du Học, Việt Hoàng, Vĩnh Nguyên, Vũ Minh Hiếu, Quốc Việt hay Đặng Văn Đan.

Trong số những cầu thủ trẻ kể trên, Vũ Minh Hiếu là cái tên để lại ấn tượng mạnh nhất với HLV người Pháp. Dù vào sân từ băng ghế dự bị, chân sút trẻ sinh năm 2002 đã ghi tới 4 bàn thắng vào lưới U19 Đắk Lắk.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN