Thứ tư, 24/04/2024 | 08:03
RSS

Đâm chết người vì nhóm đua xe máy nẹt pô ầm ĩ giữa đêm làm con khóc

Chủ nhật, 23/06/2019, 15:17 (GMT+7)

Tiếng ồn làm cả nhà Sơn, trong đó có con nhỏ, không ngủ được nên Sơn cầm dao nhọn lên xe máy tìm nhóm thanh niên đua xe rồi gây án.

Trao đổi với PV Báo CAND chiều ngày 23/6, Đại tá Trần Hữu Tượng – Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hoà cho CAND biết, cùng với việc khám nghiệm tử thi nạn nhân bị sát hại, cơ quan này đã tạm giữ hình sự đối với Lê Ngọc Sơn (SN 1998) tạm trú ở xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang để điều tra và xử lý về hành vi giết người.

Nguồn tin ban đầu cho biết, khoảng 0h30’ sáng ngày 23/6, Lê Ngọc Sơn cùng người thân trong gia đình đang ngon giấc ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng động cơ xe máy gầm rú inh ỏi bên ngoài, đứa con của Sơn khóc thét.

Bực tức khi biết nhóm thanh niên đang tụ tập đua xe máy trên đường Phạm Văn Đồng qua địa phận xã Vĩnh Lương, Sơn lận lưng hai con dao nhọn, điều khiển xe máy ra đường Phạm Văn Đồng lùng tìm nhóm thanh niên đua xe.

Cha đâm chết người vì nhóm đua xe máy nẹt pô ầm ĩ giữa đêm làm con khóc
Chân dung đối tượng Sơn. Ảnh: NLĐ

Phát hiện nhóm thanh niên đang tụ tập dưới lòng đường, Sơn dừng xe, chửi bới. Thấy vậy, Đinh Đức Huy cùng Sơn cự cãi. Sau đó, Huy bị Sơn rút dao đâm vào ngực.

Thấy Huy bị đâm, những thanh niên khác dùng gạch đá ném trả. Sơn bỏ lại xe máy, chạy về nhà rồi mượn xe khác bỏ trốn, báo NLĐ cho hay. 

Sau khi nhận được thông tin, Công an TP Nha Trang đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức truy tìm và đến 3 giờ 30 cùng ngày đã bắt được Sơn. Riêng Huy được nhóm bạn đưa đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương đâm thấu tim nên đã tử vong khi chưa tới bệnh viện.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN