Thứ sáu, 26/04/2024 | 00:32
RSS

CĐV Buriram bất ngờ nói lời tạm biệt Xuân Trường

Chủ nhật, 23/06/2019, 13:48 (GMT+7)

Theo danh sách vừa được Buriram đăng tải cách đây ít phút, Xuân Trường không có mặt trong đội hình chính thức lẫn dự bị.

Tương lai của Xuân Trường tại CLB Buriram trở nên mờ mịt hơn bao giờ hết khi anh tiếp tục không có mặt trong đội hình chính thức lẫn dự bị. Đây là trận thứ tư liên tiếp kể từ sau King's Cup 2019, Xuân Trường phải ngồi ngoài.

Trước đó, tiền vệ người Tuyên Quang này không được thi đấu một phút nào trong ba trận Buriram thắng Lampang (4-1), Thai Port (3-1), Rayong (5-0). Hiện chưa rõ lý do Xuân Trường liên tục ngồi ngoài. 

Nhưng có thể loại trừ khả năng Xuân Trường bị chấn thương vì CLB Buriram không đưa ra thông báo chính thức nào. Nhiều CĐV Việt Nam sốt ruột đã vào trang fanpage của CLB Buriram bày tỏ sự thất vọng vì đội bóng không để Xuân Trường thi đấu và đặt câu hỏi vì sao anh lại "mất tích" như vậy. 

CĐV náo loạn vì Xuân Trường lại 'biến mất' trong danh sách thi đấu của Buriram
Xuân Trường bị Buriram gạch tên khỏi danh sách thi đấu

Có một vài CĐV Thái Lan thậm chí đã bình luận với nội dung "tạm biệt Xuân Trường" đầy ẩn ý. Thực tế, cơ hội ra sân của Xuân Trường tại Buriram United lúc này là cực thấp. Mới đây, đội chủ sân Thunder Castle thậm chí còn ký hợp đồng với tiền vệ người Philippines Kevin Ingreso, nâng tổng số ngoại binh Đông Nam Á lên con số 4, nhiều hơn quy định của giải (3).

Bên cạnh đó, tiền vệ gộc Tuyên Quang còn phải cạnh tranh với ngôi sao người Nhật Bản  Hajime Hosogai, người từng chơi bóng tại Bundesliga (Đức). Cạnh tranh suất đá chính tại Buriram gần như là nhiệm vụ bất khả thi với Xuân Trường. 

Kể từ khi chuyển đến Thai League thi đấu, Xuân Trường mới có 9 trận đấu với 316 phút thi đấu, ghi 1 bàn và kiến tạo 1 bàn. Có lẽ, ngay từ lúc này, Xuân Trường cần phải nghiêm túc nghĩ về một cuộc chia tay với đội bóng Thái Lan nếu không muốn mài đũng quân trên băng ghế dự bị trong suốt giai đoạn lượt về của Thai League. Đó chắc chắn không phải là một sự lựa chọn tốt cho cá nhân tiền vệ này. Trong bối cảnh hiện tại, trở về HAGL cũng không hẳn là phương án tồi. 

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN