Thứ năm, 28/03/2024 | 20:24
RSS

Đắk Lắk: Xảy ra mâu thuẫn, con rể đánh chết bố vợ

Thứ hai, 11/02/2019, 20:00 (GMT+7)

Khi bị bố vợ đuổi đánh, Y Nguêc bỏ chạy một đoạn rồi bất ngờ quay lại, dùng gậy đánh trả khến ông Y Dia tử vong ngay sau đó.

Con rể đánh chết bố vợ sáng mùng 2 Tết
Con rể đánh chết bố vợ sáng mùng 2 Tết. Ảnh minh họa

Ngày 11/2, tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự đối với Y Nguêc Mlô (26 tuổi, ngụ xã Ea Hđing, huyện Cư Mgar) để điều tra về hành vi giết người.

Theo thông tin trên Infornet, vào chiều 6/2, giữa Y Nguêc và bố vợ là ông Y Dia Mlô (54 tuổi) xảy ra mâu thuẫn. Thời điểm này, ông Y Dia đi chúc Tết về và nhậu say nên dùng gậy đuổi đánh Y Nguêc.

Bị đuổi, Y Nguêc chạy một đoạn rồi bất ngờ quay lại, dùng gậy gỗ đánh trả 2 phát khiến bố vợ gục xuống và tử vong ngay sau đó. Sau khi gây án, Y Nguêc được gia đình động viên nên đến công an xã đầu thú. Theo Công an xã Ea Hđing, ông Y Dia thường xuyên uống rượu say xỉn, chửi đánh vợ con.

Thời gian vừa qua đã có rất nhiều vụ việc con rể đánh chết bố mẹ vợ. Vào tháng 12/2018, sau khi nhậu về, Kpuih Thuynh (SN 2001, trú tại làng Hnap, xã Ia Mơr, huyện Chư Prông, Gia Lai) xảy ra mâu thuẫn với bố vợ là ông Bùi Văn Q. (SN 1975). Trong lúc cự cãi, Thuynh bất ngờ dùng dao rựa chém nhiều nhát vào người ông Q. khiến nạn nhân bị thương nặng. Ngay sau đó, ông Q. được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, theo Người lao động.

Trước đó, ngày mùng 4 Tết Mậu Tuất (2018), Nguyễn Văn Phương (SN 1986, ngụ xã Yên Lợi, huyện Ý Yên, Nam Định) tới nhà bố mẹ vợ để nói chuyện với vợ thì xảy ra cãi nhau. Bất ngờ Phương cầm dao chém chết bố vợ, chém trọng thương vợ và mẹ vợ.

Liên Khải
Theo Đời sống Plus/GĐVN