Thứ sáu, 26/04/2024 | 06:49
RSS

Đại úy CSGT Bà Rịa - Vũng Tàu bị ôtô bán tải ép ngã đã tử vong

Thứ tư, 17/04/2019, 20:39 (GMT+7)

Sau khi cùng đồng đội truy đuổi ôtô bán tải vừa gây tai nạn liên hoàn, đại úy Sáng bị tài xế ép ngã môtô, đa chấn thương. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng anh đã tử vong.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, do vết thương quá nặng, đại úy Chu Quang Sáng (Phòng CSGT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã tử vong tại Bệnh viện Bà Rịa.

Chiều ngày 17/4, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bắt được tài xế Huỳnh Văn Chủng (43 tuổi, trú tại phường Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM) gây tai nạn ở Đồng Nai, bỏ chạy sang địa phận Bà Rịa - Vũng Tàu và ép mô tô của đại úy Chu Quang Sáng khiến anh Sáng bị chấn thương nặng.

Đại úy Chu Văn Sáng bị gãy nhiều xương sườn, hai xương tay, vỡ xương chậu, tình trạng nguy kịch. Chiến sĩ công an nghĩa vụ thuộc Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ bị thương nhẹ. Cả 2 đều được đưa đến bệnh viện ngay sau đó.

Đại úy CSGT gãy nhiều xương, nguy kịch sau khi bị lái xe bán tải chèn ngãĐại úy CSGT gãy nhiều xương, nguy kịch sau khi bị lái xe bán tải chèn ngã
Tài xế gây ra vụ việc bị khống chế. Ảnh: Tuổi Trẻ & Trí thức trẻ

Trước đó, sau khi gây tai nạn và bị người dân truy đuổi từ Đồng Nai nên khi chạy trên QL51, đoạn qua thị xã Phú Mỹ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tài xế Chủng điều khiển xe bán tải hiệu Ford Range mang biển số 51C-952.29 chạy quá tốc độ. 

Cùng lúc, tổ CSGT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhận được tin báo xe này đã gây ra nhiều vụ tai nạn ở Đồng Nai nên ra lệnh dừng xe. Thế nhưng tài xế không dừng mà bỏ chạy. Đại úy Chu Quang Sáng và binh nhất Lê Văn Toàn - chiến sĩ cảnh sát cơ động đã dùng xe mô tô đặc chủng đuổi theo.

Mô tô CSGT truy đuổi chiếc xe nghi gây tai nạn đến ngã ba cảng Cái Mép (P.Tân Phước, thị xã Bà Rịa), thì bất ngờ bị tài xế ô tô chèn ép, làm xe CSGT do đại úy Sáng cầm lái đổ ra đường. Sau khi gây tai nạn cho 2 cảnh sát, lái ô tô tiếp tục bỏ chạy về hướng TP.Bà Rịa.

Đến gần trạm thu phí Quốc lộ 51, ô tô bán tải bị một chiếc xe ben chặn lại và cũng nổ lốp nên phải dừng lại. Lực lượng CSGT Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã phối hợp với CSCĐ khống chế lái xe và bàn giao cho Công an thị xã Phú Mỹ điều tra.

Sau khi Chủng bị bắt, người thân của Chủng đã đến Công an thị xã Phú Mỹ thông báo anh này đang điều trị tâm thần. Mấy ngày nay bệnh tái phát, dù người nhà quản thúc nhưng anh này đã tự ý lấy xe bỏ đi và gây ra hậu quả đau lòng.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN