Thứ sáu, 29/03/2024 | 08:16
RSS

Đại úy cảnh sát phải đóng đinh vào chân sau cú đâm của 'hot girl' tóc vàng

Thứ tư, 15/08/2018, 10:17 (GMT+7)

Tiếp tục thông tin mới về vụ “hot girl” tông cảnh sát khi đang làm nhiệm vụ, chiến sĩ cảnh sát đã phải phẫu thuật đóng đinh vào chân.

Chiều 12/8, khi tổ công tác Y5/141 được phân công làm nhiệm vụ tại ngã tư Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến thuộc địa bàn quận Thanh Xuân phát hiện và ra hiệu lệnh dừng xe cô gái tóc trắng-vàng điều khiển xe máy mang BKS 29E2-257.03 không đội mũ bảo hiểm, chạy tốc độ cao hướng Khuất Duy Tiến đi Nguyễn Trãi. 

Tuy nhiên, cô gái này không chấp hành lệnh kiểm tra của CSGT mà cho xe máy biển số 29E2-257.03 mà quay đầu xe chạy ngược chiều trên đường Khuất Duy Tiến và đâm vào thiếu úy Nguyễn Hải Đức - người được phân công trong tổ Y5/14 làm nhiệm vụ chống quay đầu.

Cú đâm khiến thiếu uý Đức ngã văng xuống đường. Thấy vậy, một chiến sĩ CSCĐ khác là đại uý Phạm Văn Tuyền tiếp tục ra chặn xe cũng bị cô gái này tăng ga đâm thẳng vào chân.

Hậu quả, thiếu uý Đức bị xây xát. Còn đại úy Tuyền bị gãy xương chân phải. Chỉ trong ít phút, tổ Y5/141 đã bắt giữ được "hot girl" này.

Đại úy cảnh sát phải đóng đinh vào chân sau cú đâm của hot girl
Chân dung Đỗ Thanh T. Ảnh: Dân Việt

Tại chốt Y5/141, cô gái tóc trắng-vàng khai tên Đỗ Thanh T. (SN 2003, ở số 15, ngách 53 ngõ Hoà Bình, Khâm Thiên, Hà Nội).

Ngày 15/8, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức đã thông tin về tình hình sức khỏe của đại úy Phạm Văn Tuyền, báo Tổ quốc đưa tin. 

Theo PGS.TS Nguyễn Lê Bảo Tiến – Phó Trưởng Khoa Phẫu thuật cột sống, Viện trưởng Viện Chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, BV tiếp nhận trường hợp chiến sĩ CSCĐ Nguyễn Văn Tuyền bị chấn thương khi đang làm nhiệm vụ.

Đại úy cảnh sát phải đóng đinh vào chân sau cú đâm của hot girl
Đại úy Tuyền tại bệnh viện. Ảnh: Tổ quốc

Qua chẩn đoán, chiến sĩ Nguyễn Văn Tuyền bị gãy kín 1/3 giữa xương chày phải. Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật thuật đóng đinh nội tủy xương chày phải có chốt dưới màn tăng sáng, không mở vào ổ gãy. Sau ca phẫu thuật, đến nay tình trạng sức khỏe của chiến sĩ Tuyền đã dần ổn định.

Trao đổi với PV Sức khỏe cộng đồng xung quanh câu chuyện xử lý đối với "hot girl tóc vàng" đâm CSGT này, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn Luật sư Hà Nội) cho biết: Do cô gái mới 15 tuổi nên không cấu thành tội "Chống người thi hành công vụ". Tuy nhiên, tội "Cố ý gây thương tích" sẽ phải chờ kết quả giám định. 

"Chống người thi hành công vụ là hành vi trực tiếp xâm phạm đến hoạt động bình thường, đúng đắn của các cơ quan Nhà nước, tổ chức, làm giảm hiệu lực quản lý của các cơ quan, tổ chức đó. Người đang thi hành công vụ là người thi hành một công vụ hợp pháp, mọi thủ tục, trình tự thi hành phải bảo đảm đúng pháp luật".


Xem thêm: Vì sao chấm thẩm định không phát hiện ra sai phạm điểm thi ở Hòa Bình?

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN