Thứ năm, 25/04/2024 | 13:31
RSS

Bị đo nồng độ cồn, tài xế dùng dao đâm CSGT rồi bỏ chạy

Thứ ba, 06/02/2018, 16:31 (GMT+7)

Một đối tượng bị cảnh sát giao thông bắt giữ vì có nồng độ cồn quá quy định khi lái xe. Kẻ này không chịu ký mà đến quán nước gần đó và quay lại dùng dao đâm CSGT rồi bỏ chạy.

Bị đo nồng độ cồn, bất ngờ đâm CSGT rồi bỏ chạy
Bị đo nồng độ cồn, bất ngờ đâm CSGT rồi bỏ chạy. Trần Hữu Luận bị công an bắt sau khi đâm trọng thương 2 chiến sĩ công an - Ảnh: Facebook​

Ngày 6/2, đại tá Phạm Văn Ngót - trưởng Phòng tham mưu Công an tỉnh Bến Tre - cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ba Tri đang tạm giữ hình sự Trần Hữu Luận để điều tra hành vi gây thương tích với người thi hành công vụ.

"Hiện sức khỏe của hai chiến sĩ công an bị Luận đâm trọng thương đã ổn định và đang được theo dõi tại Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, Bến Tre", đại tá Ngót thông tin trên báo Tuổi trẻ. 

Theo thông tin ban đầu từ Công an Bến Tre, chiều 5/2, tổ tuần tra giao thông Công an huyện Ba Tri, gồm đại úy Nguyễn Hoàng Bé làm đội trưởng, thượng sĩ Lê Minh Khen, thượng sĩ Nguyễn Hoài Thương, hạ sĩ Huỳnh Minh Hiếu triển khai chốt kiểm tra trên tỉnh lộ 885, tại địa bàn ấp Vĩnh Đức Trung, xã Vĩnh An, huyện Ba Tri để đo nồng độ cồn.

Tại đây, tổ tuần tra phát Trần Hữu Luận (26 tuổi, ngụ xã Vĩnh An, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) có nồng độ cồn vượt quá quy định và không có giấy phép lái xe nên đã tiến hành lập biên bản, báo Công Lý đưa tin.

Tuy nhiên, Luận không chịu ký và bỏ vào một quán nước gần đó. Một lát sau, Luận quay lại bất ngờ dùng dao bấm đâm vào mạn sườn trái của Thượng sĩ Lê Minh Khang, mạn sườn phải của Thượng sĩ Nguyễn Hoài Thương rồi bỏ chạy.

Phát hiện sự việc, người dân đã phối hợp vây bắt đối tượng Luận và đưa 2 chiến sỹ CSGT đi cấp cứu. Vụ việc đang được Công an điều tra, xử lý.

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN