Thứ bảy, 20/04/2024 | 18:23
RSS

Đại gia Cao Toàn Mỹ và Hoa hậu Phương Nga gặp rồi "đưa nhau ra tòa" thế nào?

Thứ năm, 22/06/2017, 11:43 (GMT+7)

Đại gia Cao Toàn Mỹ, người đang vướng vào vụ đồng tình ái của Hoa hậu Phương Nga từng nổi tiếng là một doanh nhân thành đạt, giàu ý tưởng trong lĩnh vực startup suốt nhiều năm.

Những ngày qua, vụ lùm xùm giữa đại gia Cao Toàn Mỹ và Hoa hậu Phương Nga đã thu hút sự quan tâm của đông đảo dư luận. Sáng 22/6, TAND TP.HCM đã đưa Trương Hồ Phương Nga (30 tuổi, ngụ Hà Nội) và Nguyễn Đức Thuỳ Dung (28 tuổi, ngụ TP.HCM) ra xét xử sơ thẩm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bên cạnh Hoa hậu Phương Nga, dư luận cũng đổ dồn sự chú ý vào nhân vật còn lại là ông Cao Toàn Mỹ.  

Cao Toàn Mỹ 1

Vụ lùm xùm giữa ông Cao Toàn Mỹ và Hoa hậu Phương Nga đến nay vẫn chưa ngã ngũ. Ảnh VietNamNet

Đại gia Cao Toàn Mỹ là ai?

Ông Cao Toàn Mỹ  sinh năm 1977, từng theo học tại trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM) và đã tốt nghiệp Đại học Bách Khoa. Sau một thời gian du học nước ngoài, khoảng năm 2002, ông Cao Toàn Mỹ đầu quân cho một ngân hàng lớn tại TP.HCM nhưng sau đó nhanh chóng bỏ việc để lập công ty riêng.

Hiện vị đại gia trong vụ hợp đồng tình ái của Hoa hậu Phương Nga đang là Giám đốc Công ty Cổ phần Tin học không gian ảo Vina Cyber, một startup công nghệ điển hình được thành lập từ tháng 9/2006 tại Sài Gòn. Đồng thời, đại gia Cao Toàn Mỹ cũng là một trong những người sáng lập ra Vinagames, sau đổi tên là Vietnams Unicom VNG.

Trong giới kinh doanh ông Cao Toàn Mỹ nổi tiếng là người giàu ý tưởng. Công ty Vina Cyber của ông đã thu hút hàng chục nghìn thành viên tham gia và là doanh nghiệp tiên phong trong việc cung cấp nhiều sản phẩm, dịch vụ mới lại ở Việt Nam như lập website tuyển dụng người mẫu, đấu giá qua tin nhắn SMS, hẹn hò tốc độ, hẹn hò ăn trưa,…

Cụ thể, công ty của đại gia Sài thành đã lập ra website www.henantrua.vn để giúp các bạn trẻ làm công sở có thể kết nối, giao lưu và gặp gỡ nhau sau giờ làm việc. Tháng 8/2007, Vina Cyber tung ra dịch vụ hẹn hò tốc độ với mục đích kết nối những người độc thân thông qua chuỗi các cuộc hẹn cá nhân. 

Trong mỗi cuộc hẹn như vậy, thành viên tham gia sẽ chỉ có 3 phút ngắn ngủi để thể hiện mình với đối phương. Do dịch vụ hẹn hò tốc độ là mô hình tổ chức gọn nhẹ, linh hoạt nên có thể lồng ghép cùng nhiều hình thức khác như xem phim, tour du lịch nội địa, khiêu vũ,… cho các cặp đôi đang muốn tìm hiểu nhau.

Đại gia Cao Toàn Mỹ 2

Đại gia Cao Toàn Mỹ khá có tên tuổi trong giới doanh nhân Sài Gòn. Ảnh PL+

Năm 2008, công ty của đại gia Cao Toàn Mỹ tiếp tục cho ra mắt trang web tuyển dụng trong lĩnh vực âm nhạc, điện ảnh, thời trang tại địa chỉ www.nguoimauviet.vn dù hiện website đã không còn hoạt động. 

Nghi vấn hợp đồng tình ái trị giá 16,5 tỷ đồng

Dù là doanh nhân tiếng tăm ở Sài Gòn song cái tên Cao Toàn Mỹ chỉ thực được biết đến sau khi đệ đơn tố cáo bị người đẹp Trương Hồ Phương Nga - Hoa hậu người Việt tại Nga năm 2007 lừa đảo tới 16,5 tỷ đồng. Theo cáo trạng, ông Cao Toàn Mỹ đã chuyển cho Hoa hậu Phương Nga 16,5 tỷ đồng để mua nhà ở TP.HCM.

Cao Toàn Mỹ 3

Nhan sắc Hoa hậu Phương Nga trước ngày vướng vòng lao lý. Ảnh Trí Thức Trẻ

Ngày 4/11/2013, hai bên viết biên nhận rằng Hoa hậu Phương Nga đã nhận đủ số tiền nói trên và hứa sau khi thủ tục mua nhà hoàn tất sẽ sang tên căn nhà cho ông Cao Toàn Mỹ sau 30 ngày. Tuy nhiên, sau đó đại gia Cao Toàn Mỹ không nhận được nhà như cam kết nên đã làm đơn tố cáo Hoa hậu Phương Nga về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước tòa, Hoa hậu Phương Nga gây xôn xao khi tiết lộ có quan hệ tình cảm với Giám đốc Công ty Vina Cyber. Theo lời bị cáo Nguyễn Đức Thùy Dung, bản hợp đồng tình ái của hoa hậu Phương Nga kéo dài trong vòng 7 năm. 

Trong thời gian này, ông Cao Toàn Mỹ sẽ tới nhà Hoa hậu Phương Nga vào các ngày 3, 5, 7 trong tuần, từ 17h – 23h. Các ngày 2, 4, 6 trong tuần, đại gia sẽ ở lại từ buổi trưa cho đến khuya. Hoa hậu Phương Nga khẳng định, mối quan hệ này sau đó bị vợ đại gia Cao Toàn Mỹ phát hiện nên cô đã chủ động cắt đứt tình cảm.

cao toan my 5

Nội dung email được cho là bản hợp đồng tình ái của Hoa hậu Phương Nga. Ảnh PetroTimes

Tuy nhiên, phía “bị hại” khẳng định giữa hai người chỉ là quan hệ làm ăn mua nhà, hoàn toàn không hề có chuyện hợp đồng tình ái giữa Hoa hậu Phương Nga và đại gia Cao Toàn Mỹ. Liên quan đến vụ việc, luật sư Vương Công Đức (Văn phòng luật sư Quốc Đức, đại diện bảo vệ quyền lợi cho ông Cao Toàn Mỹ) cho biết, vợ đại gia Sài Gòn chỉ biết đến nghi vấn hợp đồng tình ái của Hoa hậu Phương Nga khi đọc tin trên báo chí và thực sự bị sốc. 

“Sau khi nghe chồng giải thích đó không phải sự thật, vợ ông Cao Toàn Mỹ đã ổn định tâm lý. Thực ra, ông Mỹ không hề đề cập đến việc bà Nga có tội hay không, mục đích của ông ấy chỉ là lấy lại tiền mà thôi và sẵn sàng bãi nại nếu bà Nga đồng ý trả lại tiền” – luật sư Vương Công Đức “thuật” lại ý của thân chủ.

Do lời khai của bị hại và bị cáo trong vụ án mâu thuẫn nhau nên sau một thời gian trả hồ sơ để điều tra bổ sung làm rõ, sáng 22/6, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ “lừa đảo 16,5 tỷ đồng” mới diễn ra. Hiện chưa rõ liệu hợp đồng tình ái của Hoa hậu Phương Nga có thật hay không, nhưng có một điều chắc chắn rằng hình tượng doanh nhân kiểu mẫu của đại gia Cao Toàn Mỹ năm nào đã bị sứt mẻ ít nhiều.

 

Tri Thu (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN