Thứ sáu, 19/04/2024 | 10:42
RSS

Cựu đại biểu Quốc hội Châu Thị Thu Nga và đồng phạm kháng cáo

Thứ bảy, 28/10/2017, 08:39 (GMT+7)

Nguyên đại biểu quốc hội Châu Thị Thu Nga đã gửi đơn kháng cáo lên TAND TP Hà Nội.

Vụ án Châu Thị Thu Nga: 8 bị cáo gửi đơn kháng cáo
Đã có 8 bị cáo trong vụ án Châu Thị Thu Nga gửi đơn kháng cáo. Ảnh Tiền Phong

Theo thông tin từ TAND TP Hà Nội Tòa án đã nhận được 8/10 đơn kháng cáo trong vụ án Châu Thị Thu Nga lừa đảo và chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư xây dựng nhà đất (viết tắt là công ty Housing Group).

Trong lá đơn kháng cáo gửi lên TAND, bà Nga cho rằng cáo trạng truy tố và và 9 đồng phạm không chính xác, nhiều vấn đề mà bà và luật sư đặt ra không được tòa án sơ thẩm giải quyết.

Theo bà Nga, bà không phải là người chỉ đạo, chủ mưu như cáo buộc; người thực hiện chính là các phó phòng, giám đốc, giám đốc sàn giao dịch bất động sản và các kế toán trưởng theo các thời kỳ. Việc cơ quan chức năng cáo buộc bà dùng các mô hình cùng hàng chục cọc khoan bê tông ở khu B5 để khách hàng tin tưởng, tham gia cho Housing Group vay vốn là hoàn toàn không đúng.

Bị cáo Nga cho rằng mức hình phạt như vậy đối với bà là quá nặng và không đúng tội danh và không đồng ý bồi hoàn 54 tỷ đồng theo cáo buộc của tòa cấp sơ thẩm.

Ngoài bị cáo Nga, còn có 7 bị cáo khác cũng làm đơn kháng cáo. Trong đó, có 3 bị cáo nguyên là Phó TGĐ Housing Group gồm: Nguyễn Trường Sơn kháng cáo kêu oan và đề nghị giải quyết lại vụ án theo quy định của pháp luật

Trước đó vào ngày 16/10, TAND TP Hà Nội đã tuyên bản án sơ thẩm đối với Cựu Chủ tịch Housing Group Châu Thị Thu Nga và 9 đồng phạm khác về tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo Châu Thị Thu Nga bị tuyên phạt án chung thân.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN