Thứ năm, 25/04/2024 | 03:59
RSS

“Đại bàng” đánh chết bạn cùng buồng lĩnh án 15 năm tù

Thứ năm, 24/08/2017, 10:37 (GMT+7)

"Đại bàng" đã ra lệnh cho những người cùng buồng đánh tử vong anh Hóa chỉ vì anh này lỡ để tay xà phòng dính vào bồn nước tắm.

Sau hai ngày xét xử vụ ánđại bàng” đánh chết bạn tù, TAND TP. Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Lại Văn Hoài (34 tuổi, quê tỉnh Vĩnh Long) 15 năm tù về tội Cố ý gây thương tích. Tổng hợp với hình phạt 7 năm 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản đã tuyên vào ngày 4/4/2013, Hoài phải chấp hành hình phạt chung là 22 năm 6 tháng tù.

Các bị cáo còn lại là Lâm Hoàng Thông lĩnh 14 năm tù, Nguyễn Văn Hiếu lĩnh 13 năm tù. 9 bị cáo còn lại bị tuyên từ 2 năm 6 tháng tù đến 10 năm tù với cùng tội danh trên.

đánh bạn tù tử vong

Các bị cáo trong vụ án đánh bạn tù tử vong trước tòa. Ảnh CAND

Theo cáo trạng, tháng 7/2012, Hoài bị Công an huyện Bình Chánh bắt giam về hành vi cướp giật tài sản. Trong buồng giam có 16 can phạm. Tại đây, Hoài đặt ra luật ngầm như: các thành viên trong buồng giam muốn làm gì đều phải xin phép, từ ăn, uống, ngủ đến đi tắm rửa, vệ sinh… ai trái lệnh sẽ bị đánh. Ngoài ra, những người mới nhập buồng phải làm "thủ tục" bằng những trận đòn và bị đá 3-9 cái vào ngực.

Chiều ngày19/1/2013, thấy anh Trần Văn Hóa bất cẩn để tay còn dính xà bông đưa vào bồn nước, Hoài nhìn thấy và ra hiệu cho Thông đánh Hóa nhưng bị cán bộ quản giáo phát hiện.

Sau khi quản giáo đi, Hoài tiếp tục ra lệnh cho nhóm đàn em trong buồng đánh đập Hóa. Hóa xin tha nhưng Hoài không đồng ý. Do bị đánh đập gây thương tích nặng nên Hóa bị tử vong sau đó. Kết quả giám định pháp y cho thấy nguyên nhân cái chết của Hóa do đa chấn thương.

đại bàng đánh chết bạn tù

Chân dung đại bàng đánh chết bạn tù. Ảnh PLO

Tại tòa, các bị cáo đều khai đánh Hóa theo chỉ đạo của Hoài. Tuy nhiên, "đại bàng" trại giam phủ nhận, cho rằng chỉ có một phần trách nhiệm vì không can ngăn khi mọi người đánh nạn nhân.

Sau khi xét xử và nghị án, HĐXX nhận định người chịu trách nhiệm hình sự cao nhất trong vụ án này là bị cáo Hoài. Hoài là kẻ chỉ huy và ra lệnh cho đồng phạm thực hiện hành vi phạm tội. Tuy nhiên, đánh giá toàn diện các chứng cứ và lời khai trong toàn bộ vụ án cũng như tại tòa, về mặt chủ quan, các bị cáo không có ý thức tước đoạt đi sinh mạng của người bị hại.

Với hành vi trên, trước đó tại toà VKS đã đề nghị tử hình đối với Lại Văn Hoài, các bị cáo còn lại từ 8 năm đến tù chung thân về tội "giết người". Tuy nhiên, sau khi xem xét toàn bộ nội dung vụ án, lời khai các bị cáo, HĐXX chưa đủ căn cứ để xác định các bị cáo phạm vào tội giết người như cáo buộc của VKS nên Toà đã chuyển tội danh và tuyên án như trên.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN