Thứ tư, 24/04/2024 | 15:02
RSS

Phẫn nộ gã cha dượng vô nhân tính nhiều lần hiếp dâm con riêng vợ "hờ"

Thứ năm, 17/08/2017, 15:01 (GMT+7)

Không kìm nén được dục vọng, gã cha dượng vô nhân tính nhiều lần dùng vũ lực để hiếp dâm con gái vợ "hờ" mới 13 tuổi. Sau khi xong việc, gã cấm nạn nhân tiết lộ sự việc.

Hôm nay, TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Lê Văn Tấn (SN 1980, ngụ ấp Thanh Thủy, xã An Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) 16 năm tù về tội Hiếp dâm trẻ em.

Theo các cơ quan điều tra, năm 2013, bị cáo Lê Văn Tấn gặp chị N.T.N. (35 tuổi) rồi nảy sinh tình cảm nên thuê nhà trọ tại xã An Phước sống như vợ chồng cùng với con riêng của người tình là cháu N.N.Q (13 tuổi).

cha dượng hiếp dâm con vợ

Gã cha dượng vô nhân tính nhiều lần hiếp dâm con riêng của vợ "hờ" Lê Văn Tấn tại cơ quan điều tra. Ảnh Người Lao động

Ngày 2/4, nhân lúc chị N. đi làm thuê, thấy cháu Q. đang giặt quần áo trong nhà tắm, Tấn đã nảy sinh dục vọng rồi dùng vũ lực hiếp dâm nạn nhân. Sau khi xong việc, Tấn đe dọa cấm nạn nhân tiết lộ sự việc.

Sáng ngày 3/4, sau khi đi uống rượu say về, Tấn có cãi nhau với chị N. Thấy mẹ bị ức hiếp, cháu Q. đã kể lại sự việc bị Tấn hiếp dâm. Đến khoảng 21h cùng ngày, chị N. đã dẫn cháu Q. đến Công an xã trình báo.

hiếp dâm trẻ em

Bị cao Lê Văn Tấn bị tuyên phạt 16 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”

Tại cơ quan điều tra, Tấn khai nhận từ đầu tháng 2/2017 đến 3/4/2017 đã 4 lần thực hiện hành vi đồi bại với con riêng của vợ.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lê Văn Tấn 16 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”. Trước đó năm 2003, Tấn từng bị TAND huyện Mang Thít tuyên phạt 30 tháng tù về tội Hiếp dâm.

Thanh Hà
Theo Đời sống Plus/GĐVN