Thứ bảy, 27/04/2024 | 06:47
RSS

Đã xác định được danh tính nhóm đối tượng nổ súng bắn người ở Hải Phòng

Thứ ba, 03/04/2018, 06:47 (GMT+7)

Danh tính 3 trong số 7 đối tượng liên quan đến vụ nổ súng bắn người xảy ra tại địa phận Phường Cầu Tre (Ngô Quyền, TP. Hải Phòng) đã được cơ quan chức năng xác định.

Diễn biến vụ côn đồ nổ súng khiến 1 người dân bị thương được camera ghi lại

Tối ngày 2/4, nguồn tin từ Công an TP. Hải Phòng cho biết đơn vị này đã có thông tin chính thức về vụ việc nhóm côn đồ xông vào nhà dân và nổ súng khiến 1 người phụ nữ bị trọng thương.

Theo đó vụ việc xảy ra vào khoảng 12h 30’ ngày 29/3 tại nhà của ông Nguyễn Mai Minh (SN 1973, trú tại số 111/30/313 đường Đà Nẵng (phường Cầu Tre).

Theo đó vào thời gian trên, một nhóm đối tượng bao gồm 7 thanh niên đi trên 3 xe máy đến tìm anh Lê Xuân Tùng (SN 1992, anh Tùng là con riêng của vợ ông Minh).

Tại đây, giữa anh Tùng và nhóm đối tượng có xảy ra xô xát. Sau đó, 1 đối tượng trong nhóm thanh niên này đã rút súng bắn nhiều nhát về phía anh Tùng.

Thấy con trai bị bắn, bà Hà lao ra ôm con và bị viên đạn găm vào đùi khiến nạn nhân bị thương nặng. Sau khi nổ súng khiến 1 người bị thương, nhóm này còn tiếp tục bắn thị uy nhiều lần nữa rồi rời khỏi hiện trường. Toàn bộ diễn biến của vụ việc đã được camera của gia đình ghi hình lại.

Được biết, sau khi gây ra vụ nổ súng khiến 1 người bị thương, nhóm thanh niên đã bỏ trốn. Phòng PC45 Công an Hải Phòng đang vận động các đối tượng ra đầu thú đồng thời cũng kêu gọi người dân cung cấp thông tin về các đối tượng trên.

Danh tính nhóm đối tượng ngang nhiên nổ súng bắn người ở Hải Phòng1 đối tượng dùng súng bắn (khoanh đỏ) khiến người phụ nữ (khoanh vàng) bị thương

Qua xác minh của cơ quan điều tra, danh tính 3 trong số 7 đối tượng có liên quan đến vụ việc đã được làm rõ bao gồm: Hoàng Anh Mỹ (SN 1993, trú tại số 5/36 phố Cấm, phường Gia Viên, quận Ngô Quyền)

Đối tượng Hoàng Ngọc Vân (SN 1992, trú tại số 3/81 Đà Nẵng, phường Lạc Viên, quận Ngô Quyền) và Vũ Tuấn Long (SN 1993, trú tại số 80/25 Lê Lợi, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền).

Sau khi xác minh được danh tính 3 đối tượng, lực lượng chức năng đang tập trung truy bắt và làm rõ các đối tượng khác để xử lý theo quy định của pháp luật

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào trưa ngày 29/3 tại số nhà 111/30 ngõ 313 Cầu Tre (Ngô Quyền, Hải Phòng).

Theo thông tin người nhà nạn nhân cung cấp, nguyên nhân dẫn đến việc các đối tượng tìm đến tận nhà nổ súng khiến 1 người bị thương xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân của trẻ con.

Theo đó, vào khoảng 17h ngày 28/3, cháu Nguyễn Trung Thành. (SN 2007, trú tại phường Máy Tơ, Ngô Quyền) và cháu Đức Anh (SN 2007, trú tại phường Lạc Viên, Ngô Quyền) có rủ nhau ra sân vận động Máy Tơ để chơi.

Sau đó, giữa 2 cháu có xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Cháu Đức Anh đã về nhà kể lại sự việc với người anh. Sau đó, người này đã dùng xe máy chở em trai ra sân vận động để tìm gặp cháu Thành.

Tại đây, người này đã tát cháu Thành nhiều cái khiến nạn nhân bị thương. Cháu Thành sau đó được người nhà đưa vào Bệnh viện Nhi Đức để cấp cứu.

Cháu Thành được các bác sĩ xác định bị mờ mắt, ù tai, chóng mặt, rạn xương quai hàm và chấn động não.

Trưa hôm sau, mẹ Thành từ bệnh viện trở về nhà thì gặp 7 đối tượng đến gây hấn và xảy ra vụ việc trên.

Tuấn Khang
Theo Đời sống Plus/GĐVN