Thứ sáu, 29/03/2024 | 12:11
RSS

Công an Hải Phòng vào cuộc vụ côn đồ đến nhà nổ súng bắn một phụ nữ trọng thương

Thứ hai, 02/04/2018, 14:18 (GMT+7)

Xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân của trẻ con nhưng 7 thanh niên điều khiển xe máy đến tận nhà một người dân nổ súng bắn 1 người phụ nữ trọng thương.

Diễn biến vụ côn đồ nổ súng khiến 1 người dân bị thương được camera ghi lại

Ngày 2/4, Đại tá Đặng Chinh Thưởng, Trưởng Công an quận Ngô Quyền (TP. Hải Phòng) cho biết đơn vị này đang phối hợp với các phòng ban chuyên môn khẩn trương tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc nhóm người vào nhà dân nổ súng khiến 1 người phụ nữ bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào trưa ngày 29/3 tại số nhà 111/30 ngõ 313 Cầu Tre (Ngô Quyền, Hải Phòng).

Theo thông tin người nhà nạn nhân cung cấp, nguyên nhân dẫn đến việc các đối tượng tìm đến tận nhà nổ súng khiến 1 người bị thương xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân của trẻ con.

Theo đó, vào khoảng 17h ngày 28/3, cháu Nguyễn Trung T. (SN 2007, trú tại phường Máy Tơ, Ngô Quyền) và cháu Đức A. (SN 2007, trú tại phường Lạc Viên, Ngô Quyền) có rủ nhau ra sân vận động Máy Tơ để chơi.

Sau đó, giữa 2 cháu có xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Cháu Đức A. đã về nhà kể lại sự việc với người anh tên Th. (SN 1992). Sau đó, Th. đã dùng xe máy chở em trai ra sân vận động để tìm gặp cháu T.

Tại đây, Th. đã tát cháu T. nhiều cái khiến nạn nhân bị thương. Cháu T. sau đó được người nhà đưa vào Bệnh viện Nhi Đức để cấp cứu.

Hải Phòng: Khẩn trương làm rõ vụ côn đồ đến nhà nổ súng bắn dân1 đối tượng dùng súng bắn (khoanh đỏ) khiến người phụ nữ (khoanh vàng) bị thương

“Cháu T. được các bác sĩ xác định bị mờ mắt, ù tai, chóng mặt, rạn xương quai hàm và chấn động não”, chị P.L. người thân của cháu T. cho hay.

Đến khoảng 9h30’ ngày 29/3, người thân của cháu Đức A. có đến bệnh viện để gặp gia đình cháu T. Cũng trong lúc này, Th. liên tục gọi điện cho gia đình cháu T. nhưng gia đình không nghe.

Đến khoảng buổi trưa ngày 29/3, một nhóm thanh niên gồm 7 người đi trên 3 xe máy đến nhà bà H. (bác ruột cháu Trung T. ) để gây sự. Sau đó, 1 tên trong nhóm này đã rút súng nhiều nhát vào con trai bà H.

Thấy con trai bị bắn, bà H. lao ra ôm con và bị viên đạn găm vào đùi khiến nạn nhân bị thương nặng. Sau khi nổ súng khiến 1 người bị thương, nhóm này còn tiếp tục bắn thị uy nhiều lần nữa rồi rời khỏi hiện trường. Toàn bộ diễn biến của vụ việc đã được camera của gia đình ghi hình lại.

Được biết, sau khi gây ra vụ nổ súng khiến 1 người bị thương, nhóm thanh niên đã bỏ trốn. Phòng PC45 Công an Hải Phòng đang vận động các đối tượng ra đầu thú đồng thời cũng kêu gọi người dân cung cấp thông tin về các đối tượng trên.

PV
Theo Đời sống Plus/GĐVN