Thứ bảy, 20/04/2024 | 22:55
RSS

Quảng Nam: Truy tìm kẻ phá rừng gỗ lim xanh hàng trăm tuổi

Thứ hai, 02/04/2018, 08:07 (GMT+7)

Hiện lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam tích cực truy tìm các đối tượng phá rừng gỗ lim xanh có tuổi đời hàng trăm năm tại rừng phòng hộ Nam Sông Bung.

Quảng Nam: Truy tìm kẻ phá rừng gỗ lim xanh hàng trăm tuổi
Quảng Nam: Truy tìm kẻ phá rừng gỗ lim xanh hàng trăm tuổi. Ảnh Vnexpress.

Vụ án lâm tặc chặt phá rừng cây gỗ lim xanh thuộc tiểu khu 335, rừng phòng hộ Nam Sông Bung (xã Chà Val, huyện Nam Giang) đã được khởi tố ngày 28/3.

Từ quốc lộ 14D, đi thuyền đi khoảng một giờ trên lòng hồ thủy điện Sông Bung 4, rồi đi bộ tiếp hai tiếng mới tới được khu vực này. Tại đây, những cây gỗ lim cổ thụ nằm ngổn ngang sau khi bị đốn hạ, thân nham nhở vết cưa, theo Vnexpress.

Ngày 31/3, từ phản ánh của độc giả, nhiều phóng viên đã có mặt nơi xảy ra vụ việc. Theo ghi nhận, tại hiện trường, nhiều cây gỗ lim có niên đại nhiều năm tuổi bị cưa hạ, nằm trơ trọi giữa rừng. Trong số này có nhiều vết cưa ở các gốc cây đã cũ.

Quảng Nam: Truy tìm kẻ phá rừng gỗ lim xanh hàng trăm tuổi
 Nhà chức trách ghi nhận có hàng chục cây gỗ lim xanh bị chặt. Ảnh Vnexpress

Đại diện lãnh đạo  Ban quản lý và Hạt Kiểm lâm rừng phòng hộ Nam Sông Bung, cho biết ngày 7/3, đơn vị kiểm tra phát hiện vụ khai thác gỗ trái phép xảy ra tại khu 1 và 3 Tiểu khu 355 Rừng phòng hộ Nam Sông Bung, Tri thức trực tuyến đưa tin. 

Lực lượng chức năng huyện Nam Giang ghi nhận có 33 cây lim xanh và 1 cây xoan đào mới bị chặt. Ông Lê Trí Thanh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam thừa nhận việc phá rừng ở Nam Giang là rất nghiêm trọng. “Tôi đã chỉ đạo công an vào cuộc xử lý nghiêm. Quan điểm của tỉnh là nếu phát hiện lâm tặc hoặc ai bao che sẽ xử lý nghiêm”, ông Thanh nói.


Xem thêm: Kẻ cướp ngân hàng ở Bắc Giang thú nhận "chỉ có cướp của ngân hàng là nhanh"

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN