Thứ sáu, 26/04/2024 | 03:58
RSS

Đã tìm ra thuốc điều trị Zika trên người

Thứ tư, 09/11/2016, 07:00 (GMT+7)

Ngày 7/11, các nhà khoa học Mỹ công bố đã tìm ra cách điều trị bệnh do virus Zika bằng kháng thể từ người từng bị nhiễm và có thể thử nghiệm trên người trong 9-12 tháng tới.

Một nghiên cứu mới nhất mang tính đột phá về cách điều trị Zika đã khiến những phụ nữ mang thai cũng như trẻ em có mẹ bị nhiễm virus Zika phần nào cảm thấy bớt lo lắng hơn về ảnh hưởng của loại virus nguy hiểm này.

Theo Health, phương pháp điều trị này có nguồn gốc từ kháng thể lấy từ máu của những người đã khỏi bệnh sau khi nhiễm virus Zika. Thử nghiệm được thực hiện trên những con chuột mang thai cho thấy hiệu quả điều trị rất tốt, giúp giảm mức độ virus trong các chuột mẹ và bảo vệ chuột con khỏi sự tàn phá của virus Zika.

“Đây là bằng chứng cơ bản cho thấy cá thể nhiễm virus Zika khi mang thai có thể điều trị, ít nhất là ở chuột”, Tiến sĩ Michael Diamond đến từ Đại học Washington (Mỹ) đại diện nhóm nghiên cứu nói.

Virus Zika lây truyền chủ yếu qua muỗi, có thể gây dị tật bẩm sinh ở trẻ sơ sinh nếu người mẹ nhiễm virus này khi mang thai. Trong nghiên cứu trên, các nhà khoa học đã tiến hành sàng lọc 29 kháng thể Zika được lấy từ các tế bào bạch cầu của bệnh nhân hồi phục sau khi nhiễm các chủng virus Zika ở châu Á, châu Phi và châu Mỹ Họ đã tìm ra kháng thể ZIKV-117 có khả năng thể ức chế khiến cho virus Zika trở nên vô hại.

Một đứa trẻ bị dị tật đầu nhỏ do người mẹ nhiễm virus Zika khi mang thai. Ảnh: Health.

Một đứa trẻ bị dị tật đầu nhỏ do người mẹ nhiễm virus Zika khi mang thai. Ảnh: Health.

Thử nghiệm kháng thể được thực hiện trên những con chuột mang thai trong vòng 2 ngày từ lúc chưa nhiễm Zika đến khi có kết quả dương tính với virus này. Qua quan sát lâm sàng, nhóm nhà khoa học nhận thấy: “Các kháng thể đã làm giảm virus ở chuột mẹ và bào thai, giúp bảo vệ nhau thai và phòng chống tổn hại đến thai”.

Mặc dù mới chỉ tiến hành thử nghiệm trên động vật nhưng kết quả cho thấy sau khi được tiêm kháng thể thì số lượng virus ở chuột mẹ giảm xuống rõ rệt, đồng thời chuột con trong bụng cũng được bảo vệ khỏi tác hại ghê gớm của virus Zika.

Tuy nhiên hiệu quả bảo vệ của kháng thể này chỉ kéo dài được 3 tuần. Sau thời gian này thì lại cần tiếp tục tiêm kháng thể.

Virus Zika, lây lan chủ yếu cho bị muỗi cắn, được xác định là nguyên nhân gây dị tật bẩm sinh ở thai nhi và trẻ sơ sinh khi người mẹ bị nhiễm virus trong thai kỳ.

Bác sĩ Michael Diamon thuộc Đại học Washington, cũng là đồng tác giả của nghiên cứu này, cho biết nghiên cứu này là bằng chứng cho thấy bị nhiễm virus Zika trong thai kỳ là bệnh hoàn toàn có thể điều trị được, nhất là khi hiện nay đã có sẵn kháng thể từ người.

Dự kiến phương pháp điều trị này sẽ được thử nghiệm trên người trong khoảng 9-12 tháng tới đây.

 

Trọng Tuấn (T/H)
Theo Đời sống Plus