Thứ sáu, 26/04/2024 | 17:57
RSS

Đào đất xây hồ bơi, phát hiện hơn 3 nghìn quả bom chưa nổ

Thứ bảy, 04/05/2019, 07:42 (GMT+7)

Theo Daily Mail, những quả bom có nguy cơ phát nổ bất cứ lúc nào này được tìm thấy khi các công nhân xây dựng đang đào đất để xây bể bơi ở thành phố Thương Khâu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc.

Theo truyền thông địa phương, các công nhân xây dựng hôm 28/4 phát hiện ra số bom này khi đào đất để xây dựng hồ bơi của một ngôi nhà tại thành phố Thương Khâu, tỉnh Hà Nam. Hầu hết các thiết bị được tìm thấy là lựu đạn cầm tay, súng cối và bom cháy. Tất cả bị rỉ sét nghiêm trọng nhưng vẫn có nguy cơ phát nổ. Rất may là không có ai bị thương. 

Các chuyên gia cho rằng số vũ khí này có thể được chôn tại đây từ thời Chiến tranh Trung - Nhật lần 2 cách đây hơn 70 năm. Li Hui, một trong các thợ xây phát hiện ra số vũ khí cho biết ban đầu ông chỉ nhìn thấy một vài vật thể và cho đó là gạch. "Tôi thậm chí còn đặt nó lên xe ba bánh và định chở đi", Li nói. 

Đào đất xây hồ bơi, thu thập hơn 3 nghìn quả bom chưa nổ
Số bom được tìm thấy. Ảnh: Weibo

Cảnh sát sau đó phong tỏa hiện trường để điều tra. Tổng cộng có hơn 3.000 quả bom được thu hồi vào chiều ngày hôm sau. Hình ảnh chụp tại hiện trường cho thấy số bom này chất thành hàng đống trong sân, sau khi được đưa lên khỏi một cái hố lớn.

Qiao Zhiqiang, một chuyên gia tháo gỡ bom mìn, thuộc lực lượng cảnh sát Shangqiu cho biết, nhóm của anh đã đưa những quả bom đến nơi an toàn.

Đây không phải lần đầu tiên chính quyền thành phố Thương Khâu tìm thấy một lượng lớn bom mìn từ thời chiến tranh như vậy. Năm 2000, hơn 1.000 quả bom chưa phát nổ được tìm thấy ở dưới lòng đất, bên trên là một con đường có nhiều người qua lại.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN