Thứ sáu, 19/04/2024 | 07:43
RSS

Đà Nẵng thông tin về bệnh nhân đến từ Vũ Hán trốn khỏi bệnh viện khi đang sốt

Thứ tư, 05/02/2020, 20:21 (GMT+7)

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng khẳng định "trường hợp này không có vấn đề gì". Người dân cần yên tâm, bĩnh tĩnh để chống dịch hiệu quả.

Bệnh nhân đến từ Vũ Hán trốn khỏi Bệnh viện Đà Nẵng khi đang sốt
Khu cách ly tại Bệnh viện Đà Nẵng 

Chiều 5/3, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, xác nhận trên Zing một nữ du khách Trung Quốc đang sốt đã trốn khỏi Bệnh viện Đà Nẵng.

Sự việc xảy ra tối 21/1. Người này tên là Zhang Shun Yu (32 tuổi, quốc tịch Trung Quốc). Sau khi từ Vũ Hán đến Đà Nẵng du lịch, người phụ nữ này bị sốt cao nên đến Bệnh viện Đà Nẵng khám. Các bác sĩ đã yêu cầu du khách nhập viện để cách ly theo dõi.

Trong lúc làm thủ tục, lợi dụng các bác sĩ không để ý, nữ du khách đã rời khỏi bệnh viện. Lãnh đạo Bện viện Đà Nẵng xác định trường hợp này đến từ vùng dịch Vũ Hán nên yêu cầu các bác sĩ, bảo vệ đơn vị tìm kiếm nhưng không thấy.

Ngày 22/1, cơ quan chức năng xác nhận bệnh nhân Zhang Shun Yu đã trở về Trung Quốc trên chuyến bay CZ (China Southern Airline) 8368 từ sân bay quốc tế Đà Nẵng đi Trịnh Châu (Trung Quốc). Lúc làm thủ tục xuất cảnh, người này không sốt.

Ông Thơ cho biết sự việc diễn ra từ 14 ngày trước nhưng trên mạng xã hội đang lan truyền và có nhiều bình luận thiếu chính xác khiến người dân lo lắng.

"Trường hợp này không có vấn đề gì. Mong rằng chúng ta có những thông tin chính xác để người dân hiểu được bản chất câu chuyện và yên tâm, bình tĩnh chống dịch”, ông Thơ nói và đề nghị cơ quan báo chí tăng cương tuyên truyền, thông tin chính xác để cùng chính quyền và người dân phòng chống dịch hiệu quả.

Cũng theo Chủ tịch Đà Nẵng, virus corona đang ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu. Nguyên nhân là việc mua nguyên vật liệu từ Trung Quốc gặp khó...

“Pháo hoa tới đây (Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2020 – PV) có bắn hay không cũng chưa biết, vì muốn mua pháo hoa thì chỉ có Trung Quốc bán thôi… Làm sao hạn chế thấp nhất thiệt hại do dịch gây ra, cố gắng ổn định sản xuất, chăm lo đời sống người dân, ổn định tâm lý nhà đầu tư. Các ngành phải làm việc với sức lực gấp đôi, gấp ba so với bình thường”, ông Thơ nhấn mạnh.

Kim Hảo
Theo Đời sống Plus/GĐVN