Thứ sáu, 19/04/2024 | 19:20
RSS

Đã là người Hà Nội, Tết Nguyên đán 2017 nhất định phải ghé những nơi này!

Thứ năm, 26/01/2017, 16:20 (GMT+7)

Người dân Thủ đô có rất nhiều địa điểm vui chơi ở Hà Nội ngày Tết ở như phố đi bộ quanh Hồ Gươm, chợ Tết phố cổ, xin chữ ông đồ ở Văn Miếu – Quốc Tử Giám hoặc đi lễ cầu may.

Sự kiện:

Chợ Tết phố cổ

Nhắc đến những địa điểm vui chơi ở Hà Nội ngày Tết, chẳng thể nào bỏ qua phiên chợ Tết ở phố cổ với đồ trang trí, hoa đào, hoa mai trải dọc suốt các con phố từ hàng Chai, hàng Mã, hàng Lược, hàng Cót,… Do không gian chật hẹp, chợ hoa ở phố cổ không quá rộng lớn song vẫn có những nét riêng đặc sắc.

địa điểm vui chơi ở Hà Nội ngày Tết 1

Trong các địa điểm vui chơi ở Hà Nội ngày Tết có phố cổ ấm cúng, nhộn nhịp

Hoa ở phố cổ chủ yếu là những cành đào phai, đào bích được người bán cầm trên tay. Việc mua bán ở đây không quá ồn ào, náo nhiệt bởi khách mua đa phần là người dân phố cổ hoặc những người thích không gian cổ kính, ấm cúng của Tết xưa mà tìm đến.

Ngoài chợ hoa, phố cổ còn có khu Hàng Mã nhộn nhịp không khí xuân, ngập trong các sắc màu rực rỡ với đèn trang trí Tết, bao lì xì, lồng đèn,... Chẳng thế mà nhiều bạn trẻ Thủ đô lại có thói quen lên Hàng Mã chụp ảnh ngày Tết.

Trung tâm thành phố

địa điểm vui chơi ở Hà Nội ngày Tết 2

Khu vực Bờ Hồ là địa điểm vui chơi ngày Tết hấp dẫn trong đêm giao thừa

Mọi năm, thành phố Hà Nội thường tổ chức bắn pháo hoa giao thừa ở nhiều địa điểm khác nhau vào đêm 30 Tết. Tuy nhiên tương tự như Tết Dương lịch vừa rồi, năm nay Hà Nội sẽ không bắn pháo hoa Tết Đinh Dậu 2017. Dù vậy, khu trung tâm thành phố vẫn hứa hẹn là địa điểm vui chơi ngày Tết ở Hà Nội hấp dẫn với phố đi bộ, Hồ Gươm,… được trang hoàng lộng lẫy.

Chùa Trấn Quốc

địa điểm vui chơi ở Hà Nội ngày Tết 3

Người dân Hà Nội thường rủ nhau đi lễ cầu may đầu năm ở chùa Trấn Quốc

Đầu năm đi lễ cầu may là một nét đẹp văn hoá của người Việt. Một trong những địa điểm người Hà thành thường tìm đến trong ngày đầu xuân là chùa Trấn Quốc, di tích nổi tiếng linh thiêng của Thủ đô ngàn năm văn hiến với nét đẹp kiến trúc được bảo tồn suốt hàng trăm năm.

Thông thường, người dân tới chùa Trấn Quốc thắp hương vào mồng 1 Tết hoặc ngày rằm để cầu bình an, hạnh phúc và tìm kiếm sự thư thái, yên tĩnh trong tâm hồn sau một năm làm việc mệt mỏi, bộn bề với những lo toan cuộc sống.

Văn Miếu – Quốc Tử Giám

địa điểm vui chơi ở Hà Nội ngày Tết 4

Địa điểm vui chơi ở Hà Nội ngày Tết thường gắn liền với một tập tục nào đó

Với những người mê thư pháp hay muốn cầu thi cử đỗ đạt, học hành tiến tới, có thể tìm đến địa điểm vui chơi ở Hà Nội ngày Tết là Văn Miếu – Quốc Tử Giám. Mặc dù mở cửa quanh năm suốt tháng nhưng có lẽ, chỉ những ngày đầu xuân Văn Miếu – Quốc Tử Giám mới đông người ra vào đến vậy, đặc biệt là từ mùng 3 Tết.

Vườn hoa Nhật Tân

địa điểm vui chơi ở Hà Nội ngày Tết 5

Vườn hoa Nhật Tân thu hút nhiều bạn trẻ tới chụp ảnh ngày Tết

Trong số các địa điểm vui chơi ở Hà Nội ngày Tết, vườn hoa Nhật Tân có sức hấp dẫn đặc biệt đối với giới trẻ mê chụp ảnh. Ghé thăm vườn hoa Nhật Tân những ngày đầu xuân, du khách như lạc vào vương quốc của những loài hoa đang đua nhau tỏa hương khoe sắc.

Bảo tàng Dân tộc học

địa điểm vui chơi ở Hà Nội ngày Tết 6

Bảo tàng Dân tộc học mang nét văn hoá đặc sắc của 54 dân tộc anh em

Được mệnh danh là bảo tàng thú vị số 1 Hà Nội, mỗi dịp Tết đến xuân về, Bảo tàng Dân tộc học lại tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, sinh hoạt văn hoá bổ ích và đặc sắc, gắn liền với các phong tục đón Tết, mừng năm mới truyền thống của các dân tộc Việt Nam

Tới thăm Bảo tàng Dân tộc học, người dân sẽ có cơ hội hoà mình vào những trò chơi dân gian trong lễ hội đầu xuân của đồng bào các dân tộc như ném còn, ném pao, ném quay, đi goòng hoặc các trò chơi ở đồng bằng như nhảy bao bố, nhảy dây, pháo đất, đấu vật, đánh đu, kéo co.

Trong khi đó, trẻ em tới chơi xuân có thể làm quen với những đồ chơi dân gian bổ ích, lý thú như làm đồ gốm, vẽ tranh, nặn tò he theo chủ đề 12 con giáp Một điểm nhấn khác của Bảo tàng Dân tộc học là sự góp mặt của các món ăn ngày Tết từ khắp vùng miền Tổ quốc.

Đi xem phim Tết

địa điểm vui chơi ở Hà Nội ngày Tết 7

Nếu đang tìm địa điểm vui chơi ở Hà Nội ngày Tết, hãy rủ nhau ra rạp chiếu phim

Tết Nguyên đán không chỉ là dịp sum vầy, đoàn tụ gia đình mà còn là khoảng thời gian để gặp gỡ bạn bè, cùng đi dạo phố hoặc xem phim. Thông thường, các rạp phim ở Hà Nội đều mở cửa khá sớm từ tầm mùng 2 Tết với rất nhiều tác phẩm từ kinh dị, hành động, tình cảm, hài,…

Nếu chưa chọn được địa điểm vui chơi ở Hà Nội ngày Tết Đinh Dậu 2017 này, các bạn trẻ có thể rủ nhau tới các rạp chiếu phim trên khắp Thủ đô, cùng xem một bộ phim hay, thưởng thức bắp rang bơ nóng hổi và có những cuộc chuyện trò thật vui vẻ.

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus