Chủ nhật, 28/04/2024 | 11:14
RSS

Đã có kết luận nguyên nhân xe rước dâu gặp nạn khiến 13 người tử vong

Thứ hai, 06/08/2018, 20:18 (GMT+7)

Theo cơ quan điều tra, lỗi trong vụ tai nạn hoàn toàn thuộc về tài xế chiếc ô tô rước dâu song người này cũng là 1 trong 13 nạn nhân thiệt mạng.

Công an kết luận nguyên nhân xe rước dâu gặp nan khiến 13 người tử vong
Công an kết luận nguyên nhân xe rước dâu gặp nạn khiến 13 người tử vong. Ảnh Tiền Phong

Chiều 6/8, lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị đã có kết luận cuối cùng liên quan tới nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xe rước dâu khiến 13 người chết xảy ra ở tuyến đường tránh đi qua xã Điện Minh (thị trấn Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam).

Theo đó, kết luận nguyên nhân gây ra vụ tai nạn được giữ nguyên so với nhận định ban đầu, xe rước dâu 16 chỗ mang BKS 75B - 000.52 lấn làn. Do đó, báo cáo kết luận, lỗi trong vụ tai nạn hoàn toàn thuộc về tài xế chiếc ô tô này; song người này cũng là 1 trong 13 nạn nhân thiệt mạng.

Khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu cho thấy, tài xế chiếc ô tô 16 chỗ đã vi phạm lỗi lấn đường, điều khiển ô tô tông thẳng vào xe container mang BKS 51D - 411.21 (kéo theo rơ-moóc 51R - 215.75).

Ngoài ra, chiếc xe ô tô 16 chỗ trong vụ tai nạn đã bị hư hỏng quá nặng, tay lái, chân thắng, bánh xe đều bể nát nên không đủ cơ sở để xác định xe có bị hư hỏng về mặt kỹ thuật trước đó hay không.

Tuy nhiên, đại diện Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, cả hai xe đều có giấy tờ, còn hạn kiểm định, người điều khiển có bằng lái, có bảo hiểm đầy đủ. Riêng xe 16 chỗ được mua - bán vào năm 2016 nhưng chưa sang tên, chỉ mới chứng thực ở UBND xã.

Về thiệt hại, vụ tai nạn đã làm 13 người chết (trong đó có chú rể và nhiều người thân trong cùng một gia đình), và 4 người bị thương vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

Trước đó, khoảng 3h ngày 30/7, xe khách 16 chỗ BS 75B-000.52, do tài xế Lê Ngọc Cường (trú xã Phong Bình, H.Phong Điền, Thừa Thiên-Huế) điều khiển lưu thông trên QL1 theo hướng Bắc - Nam. Khi đến địa phận xã Điện Minh (TX.Điện Bàn, Quảng Nam) đã va chạm với xe container BS 51D-411.21 kéo theo rơ moóc 51R-215.75 chạy chiều ngược lại do tài xế Nguyễn Hữu Thành (quê Long An) điều khiển.

Hậu quả, 10 người trên xe khách tử vong tại chỗ, 3 người khác tử vong trên đường chuyển cấp cứu tại bệnh viện, trong đó có cả chú rể Nguyễn Khắc Long và mẹ chú rể. 4 nạn nhân bị thương nặng hiện vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

Minh Ngân (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN