Thứ năm, 25/04/2024 | 11:49
RSS

Đã bắt được kẻ sát hại sư thầy và người làm công quả ở chùa

Thứ sáu, 27/03/2020, 07:13 (GMT+7)

Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an phối hợp cùng Công an tỉnh Bình Thuận đã bắt giữ được kẻ sát hại sư thầy và người làm công quả ở chùa.

Đã bắt được kẻ sát hại sư thầy và người làm công quả ở chùa

Nghi phạm Nguyễn Thanh Tâm. Ảnh: Trí thức trẻ

Tối 26/3, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an phối hợp cùng Công an tỉnh Bình Thuận đã bắt giữ được nghi can sát hại sư thầy và người làm công quả ở chùa Quảng Ân (thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) vào ngày 23/3.

Nghi can là Nguyễn Thanh Tâm (SN 1989, ngụ huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận). Bước đầu, đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội.

Danh tính 2 nạn nhân tử vong là Thượng tọa Thích Nguyên Lộc (tên thật là Tạ Văn S., 59 tuổi), chị Nguyễn Thị Bảo Y. (19 tuổi, người làm công quả tại chùa). Riêng mẹ chị Y. là bà Nguyễn Thị Ph. (là người nấu ăn tại chùa) đang cấp cứu điều trị.

Tại cơ quan công an, Tâm khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định đi trộm cắp tài sản nên gây ra án mạng. Cụ thể, rạng sáng 23/3, Tâm cầm một khúc cây đột nhập vào chùa Quảng Ân.

Khi vừa vào tới phòng, Tâm thấy Thượng tọa Thích Nguyên Lộc nên dùng khúc gỗ tấn công. Lúc này, bị chị Nguyễn Thị Bảo Y. (19 tuổi, người làm công quả tại chùa) phát hiện nên Tâm dùng khúc gỗ tấn công cô gái này. Tiếp đó, Tâm tấn công mẹ chị Y. là bà Nguyễn Thị Ph. (người nấu ăn tại chùa).

Đến chiều 23/3, một số người dân đi tới chùa Quảng Ân, khu phố 5, thị trấn Tân Nghĩa phát hiện thượng tọa Thích Nguyên Lộc nằm bất động. Lại gần kiểm tra người dân phát hiện người này đã tử vong.

Sau đó mọi người phát hiện chị Y. là người đi làm công quả tại chùa cũng tử vong. Bên cạnh đó, người dân còn phát hiện bà Ph. (là người nấu ăn tại chùa) bị đâm nhiều nhát bị trọng thương nên đưa bà này đi cấp cứu và trình báo sự việc đến công an.

Ngày 24/3, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an phối hợp cùng Công an tỉnh Bình Thuận tiến hành điều tra vụ án mạng này. Qua điều tra, công an xác định 3 nạn nhân đều bị đánh vào vùng đầu bằng vật tày vào sáng sớm 23/3.

Công an xác định 2 xe máy cùng ĐTDĐ, một số tài sản vẫn còn nguyên. Hiện trường không có dấu hiệu bị lục lọi. Qua truy xét, công an đã bắt giữ nghi can gây án là Tâm.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN