Thứ năm, 25/04/2024 | 07:08
RSS

Cựu tuyển thủ Mạnh Dũng: VFF có thể mời Guardiola dẫn dắt tuyển Việt Nam

Thứ sáu, 21/10/2022, 06:52 (GMT+7)

Theo tuyển thủ Nguyễn Mạnh Dũng, VFF nên cân nhắc mời HLV nội dẫn dắt đội tuyển Việt Nam trong thời gian tới.

Vừa qua, Liên đoàn bóng đá Việt NamHLV Park Hang Seo đã thống nhất sẽ không gia hạn hợp đồng và hai bên sẽ đường ai nấy đi hậu AFF Cup 2022. Lúc này, ai thay ông Park dẫn dắt tuyển Việt Nam trong thời gian tới đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ người hâm mộ.

Về điều này, cựu  tuyển thủ Nguyễn Mạnh Dũng chia sẻ trên trang Thethao.vn: "Theo tôi sau chu kỳ thành công của ông Park, chúng ta nên sử dụng một nhà cầm quân trong top 5 HLV nội xuất sắc nhất. Hiện nay HLV nội của Việt Nam có nhiều người giỏi, đáp ứng được công việc trên tuyển quốc gia".

Theo cựu tuyển thủ Nguyễn Mạnh Dũng, HLV nội sẽ có nhiều lợi thế so với HLV ngoại khi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam trong giai đoạn tới: "Tôi thiên về lựa chọn các HLV nội. Họ truyền đạt tốt, hiểu văn hóa và cầu thủ Việt Nam. Tôi vẫn bảo lưu quan điểm nếu có con người tốt cộng thêm may mắn thì bất cứ HLV nào cũng làm tốt mà thôi, không chỉ riêng ông Park. HLV nào bắt tay vào công việc cũng cố gắng hết sức. Nhưng nếu không có nền tảng tốt thì mọi thứ rất khó đi đúng hướng.

"Nếu muốn an toàn, Liên đoàn có thể lựa chọn các trợ lý của ông Park. Họ cũng là những người hiểu triết lý, làm việc lâu trên tuyển và có thể tiếp nối công việc một cách thuận lợi. Còn nếu chăng vẫn muốn sử dụng HLV ngoại thì hãy mời hẳn những người như Guardiola hay Joachim Low”, cựu tuyển thủ Mạnh Dũng nói thêm.

VFF có thể mời Guardiola dẫn dắt tuyển Việt Nam
HLV Guardiola được tiến cử dẫn dắt tuyển Việt Nam

Sau khi đến với bóng đá Việt Nam vào tháng 10/2017, ông Park đã dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam giành ngôi á quân tại Vòng chung kết U23 châu Á - Thường Châu 2018, hạng tư tại Đại hội thể thao châu Á 2018 (Asiad 18), hai lần liên tiếp giành huy chương vàng bóng đá nam tại SEA Games 30 năm 2019 và SEA Games 31 năm 2021.

Ở đội tuyển quốc gia, HLV Park Hang Seo đã dẫn dắt đội tuyển quốc gia Việt Nam vô địch AFF Suzuki Cup 2018, lọt vào tứ kết Vòng chung kết Giải vô địch châu Á 2019 (Asian Cup 2019) và đặc biệt là lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt tại vòng loại cuối FIFA World Cup Qatar 2022, khu vực châu Á.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo, Việt Nam đã duy trì vị thế là quốc gia đứng đầu khu vực Đông Nam Á, đồng thời cũng là quốc gia Đông Nam Á giữ vị trí lâu nhất trong top 100 của FIFA.

Theo nguồn tin uy tín, sau giải AFF Cup, HLV Park Hang Seo muốn có nhiều thời gian cho gia đình, sở thích cá nhân như chơi golf, sau đó sẽ bắt tay vào công tác đào tạo trẻ.

HLV Park đã liên hệ với một số địa phương gần Hà Nội để triển khai các dự án về đào tạo bóng đá trẻ, bóng đá cộng đồng, với mong muốn tìm kiếm và đào tạo nguồn lực để đóng góp cho tương lai của bóng đá Việt Nam.

HLV Park được cho là đang tìm một số địa điểm thích hợp để xây dựng trung tâm thể thao có đủ 4 mặt sân bóng đá và bên cạnh là nơi tập golf. Theo một số người bạn của chiến lược gia này, địa điểm tập golf có thu phí sẽ giúp ông có kinh phí nuôi lò đào tạo bóng đá trẻ của HLV người Hàn Quốc.

Với bất kỳ vị chiến lược gia nào, thay thế HLV Park Hang Seo là điều không dễ dàng. HLV Park đã đạt được rất nhiều thành tựu trong 5 năm làm việc tại Việt Nam, tạo nên nhiều dấu mốc lịch sử cho bóng đá Việt Nam.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại