Thứ ba, 23/04/2024 | 13:21
RSS

Cựu sao đội tuyển Ý muốn làm đồng đội của Công Phượng, Tuấn Anh

Chủ nhật, 30/04/2017, 06:35 (GMT+7)

Cựu ngôi sao của đội tuyển Ý bất ngờ muốn được làm đồng đội của Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn.

Mới đây nhất, CLB HAGL đã xác nhận sẽ thanh lý hợp đồng đối với tiền vệ người Nhật Ideguchi, đây là điều được dự báo từ trước, bởi giai đoạn lượt đi V.League 2017, tiền vệ đến từ xứ Mặt trời mọc chủ yếu ngồi dự bị và không còn phù hợp với lối chơi của phố Núi ở giai đoạn hiện tại.

Rất nhanh sau đó, một loạt hồ sơ xin việc từ các cầu thủ châu Âu, châu Mỹ được gửi đến đội bóng phố Núi với mong muốn được thi đấu và hít thở không khí ở V.League.

Jean Wilson, một nhà môi giới cầu thủ nổi tiếng, chính là nhà cầu nối giữa các cầu thủ ngoại với HAGL, cách đây không lâu ông đã giới thiệu Daniel Tagoe tới HAGL. Daniel Tagoe là cầu thủ gốc Ghana sinh năm 1987, anh khởi nghiệp tại Kyrgyzstan và từng thi đấu cho ĐTQG nước này.

Theo nguồn tin của một số tờ báo của Việt Nam mới đây nhà môi giới Jean Wilson tiếp tục giới thiệu một cầu thủ lừng danh  tới HAGL. Lần này đó là Stefano Mauri, sự nghiệp đỉnh cao của anh là khi mang băng đội trưởng CLB Lazio, thi đấu 253 trận tại Serie A và ghi 42 bàn thắng. Đáng chú ý, Mauri cũng từng có 7 năm khoác áo ĐTQG Italia với 11 trận ra sân.

Stefano Mauri mong muốn được thi đấu tại V.League. Ảnh: Internet

“Stefano Mauri là cầu thủ tự do. Anh ta muốn đến Việt Nam chơi bóng và CLB HAGL là nơi mà tôi được chọn để giới thiệu”, trích lời nhà môi giới Jean Wilson.

Được biết, hiện Jean Wilson đã liên lạc với CLB HAGL, hai bên sẽ chính thức gặp gỡ để bàn về trường hợp của  Stefano Mauri, nếu thuận lợi, cựu tuyển thủ của đội tuyển Ý sẽ về đầu quân cho phố Núi ở giai đoạn hai của V.League, và chính thức trở thành đồng đội của Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn, Văn Thanh…

Stefano Mauri năm nay 37 tuổi, anh hiện đang thi đấu cho CLB Brescia tại Serie B, anh được đánh giá khá cao ở thể lực, thể hình và tư duy chơi bóng khoa học, hiệu quả.

Nếu có được sự phục vụ của Stefano Mauri cùng sự trở lại của Tuấn Anh, HAGL hoàn toàn có thể cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng, thậm chí có cơ hội lọt vào tốp 5 khi mùa giải chính thức hạ màn.

Tổng hợp tuyệt phẩm của lứa U19 huyền thoại. Nguồn: Xuân Trường 

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus