Thứ năm, 25/04/2024 | 11:10
RSS

Cựu HLV Thái Lan chỉ trích HLV Nishino, ngợi khen Việt Nam

Thứ sáu, 11/06/2021, 08:37 (GMT+7)

Mới đây, cựu HLV Thái Lan - ông Witthaya Laohakul đã bất ngờ lên tiếng chỉ trích HLV Nishino sau thất bại của đội bóng xứ chùa Vàng ở VL World Cup.

Sau những thành tích bết bát của ĐTQG Thái Lan trong khoảng thời gian vừa qua và gần như hết cơ hội giành vé vào Vòng loại cuối cùng của World Cup 2022, NHM bóng đá Thái Lan đang dần quay lưng với HLV Nishino, thậm chí không ít những lời chỉ trích hướng tới HLV người Nhật kêu gọi ông từ chức.

Mới đây, ông Witthaya Laohakul - cựu chủ tịch phát triển kỹ thuật của Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã lên tiếng chỉ trích HLV người Nhật Bản trên tờ MGR Online: "Nishino có rất nhiều kinh nghiệm. Theo dõi mọi cầu thủ bóng đá trên sân. Nhưng tôi không hiểu tại sao bạn phải lấy nhiều cầu thủ như vậy (42 cầu thủ).

Anh ấy không nhận trợ lý và thương lượng mức lương quá cao. Tôi muốn họ thể hiện năng lực của mình trước đã, cái này thì tôi thích, không phải chỉ đàm phán về tiền bạc. Nhưng Nishino chỉ nói về tiền".

“Tôi đánh giá cao về Việt Nam Các học viện ở Việt Nam thuộc đẳng cấp thế giới so với Borussia Dortmund hay Bayern Munich hay Aspire của Qatar là hoàn hảo. Nếu chúng ta không đặt nền móng từ bây giờ chúng ta sẽ gặp khó khăn khi theo dõi Việt Nam", ông Witthaya Laohakul chia sẻ khi nhắc về Việt Nam.

Cựu HLV Thái Lan chỉ trích HLV Nishino
 HLV Nishino bị chỉ trích dữ dội tại Việt Nam

Trong khi đó nói về tuyển quốc gia Thái Lan và HLV Nishino, tờ MGR Online có bài viết: "Sau khi ĐTQG Thái Lan để thua UAE, cục diện bảng G đã thay đổi. Tất nhiên, với việc chỉ có 9 điểm và đã chơi 7 trận khiến đội bóng không thể đi tiếp. Đặc biệt là công việc của Akira Nishino, huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia Thái Lan đang bị chỉ trích nặng nề.

Những nghệ sĩ âm nhạc lớn của Thái Lan như "Nga Caravan" hay Surachai Chantimathorn, 73 tuổi, là một người hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt, đã đăng một thông điệp rằng: Bóng đá Thái Lan thua là nỗi đau của dân tộc. Tôi thích từ này. Chúng ta sẽ cảm thấy đau khi không thể đi tiếp".

Với trận thua trước UAE với tỉ số 1-3 ở lượt trận vừa qua, ĐTQG Thái Lan mới chỉ có 9 điểm và tạm xếp thứ 3. Tuy nhiên thầy trò HLV Nishino đang kém hơn đội đầu bảng Việt Nam tới 5 điểm và đã đá nhiều hơn một trận. Trước mắt những chú Voi chiến sẽ là trận đấu cuối cùng gặp Malaysia. Nhiều khả năng sau trận đấu này, số phận của chiến lược gia người Nhật sẽ được định đoạn.

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Giáo dục & Thời đại