Thứ bảy, 20/04/2024 | 10:58
RSS

Cựu danh thủ Hồng Sơn: 'Quang Hải có dấu hiệu quá tải'

Thứ sáu, 07/06/2019, 07:36 (GMT+7)

Việt Nam đã thi đấu ấn tượng vượt qua Thái Lan ngay trên sân đối phương tại King's Cup. Tuy nhiên ở trận đấu này, ngôi sao số 1 Quang Hải không thể hiện được phong độ tốt nhất.


Quang Hải không thể hiện được nhiều điều trong chiến thắng trước Thái Lan.

Sau khi Việt Nam vượt qua Thái Lan, các chuyên gia và NHM đều "ngả mũ" với cách dụng binh của HLV Park Hang Seo Chia sẻ trên Trí thức trẻ, cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn nói: "Không phải tự nhiên mà HLV Park Hang Seo gọi Trọng Hoàng trở lại ĐT Việt Nam khi thời gian qua không hề thi đấu. Thông qua một số bạn bè, tôi được biết ông Park đã rất cân nhắc khi gọi Trọng Hoàng.

Cụ thể, ông Park đã hỏi HLV Lee Heung Sil của Viettel rất nhiều về Trọng Hoàng. Điều đáng mừng là Trọng Hoàng nhận được đánh giá rất cao và chiếm được sự tin tưởng của 2 ông thầy người Hàn Quốc. Dù không thi đấu nhưng cậu ta vẫn rất nỗ lực tập luyện. Khối lượng vận động và phong độ của Trọng Hoàng hiện đang rất sung sức.

Trận đấu hôm qua, tôi nghĩ HLV Park Hang Seo đã rất đắn đo khi đưa ra quyết định sử dụng Văn Thanh hay Trọng Hoàng. Có thể, Văn Thanh mới trở lại sau chấn thương, chưa có thể trạng tốt nên ông Park đã dùng Trọng Hoàng".

Nhận xét về các vị trí của ĐT Việt Nam trong chiến thắng 1-0 trước Thái Lan, tiền vệ tài hoa một thời cho biết: "Như các bạn thấy, hàng thủ vẫn là những cái tên đã làm nên thương hiệu gồm Văn Lâm, Ngọc Hải, Duy Mạnh và Tiến Dũng. Tất cả họ đều thường xuyên thi đấu nên đã cho thấy giá trị của mình khi được tin dùng.

Ở hàng tiền vệ, Quang Hải có dấu hiệu bị quá tải. Còn lại Hùng Dũng và Tuấn Anh cơ bản hôm qua đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình ở khu trung tuyến. Đặc biệt là Tuấn Anh, cậu ta đã cho thấy sự ổn định từ khi trở lại sau chấn thương. Tôi nghĩ, ông Park đang mong muốn Tuấn Anh thay thế Xuân Trường ở vị trí này.

Không phải là Xuân Trường không hay, nhưng ở Buriram cậu ta ít được thi đấu, toàn dự bị nên sẽ không có được trạng thái sung mãn và phong độ cao nhất. Hơn nữa, cầu thủ Thái sẽ biết Trường thi đấu như thế nào, dễ bắt bài nên ông Park mới dùng Tuấn Anh.

Lối chơi hôm qua của ĐT Việt Nam là khá chặt chẽ. Những tình huống tấn công của chúng ta rất sắc nét. Đặc biệt là Văn Toàn, cậu ta rất nguy hiểm ở những tình huống bứt tốc. Xem trên sân, tôi có cảm giác Thái Lan có chút gì đó e sợ Việt Nam".


Cựu thủ Hồng Sơn sang Thái Lan để cổ vũ cho tuyển Việt Nam.

Trong khi đó theo nhận định của BLV Quang Huy trên Dân việt, sở dĩ Tuấn Anh có thể chơi tốt là nhờ một thay đổi kịp thời đến từ ban huấn luyện, chưa kể anh vốn cũng không quá xa lạ với phần lớn các tuyển thủ Việt Nam lên tuyển lần này.

"Tuấn Anh đá dẻo dai nhưng độ va đập không thật sự tốt. Việc HLV Park Hang Seo chuyển sang sơ đồ 4-4-2 đã giúp ích cho cậu ấy rất nhiều. Tuy mạo hiểm nhưng ông Park đã hợp lý khi sử dụng Tuấn Anh đến hết trận. Chắc chắn, cậu ấy sẽ là mảnh ghép quan trọng của ĐT Việt Nam trong tương lai nếu như tiếp tục duy trì được thể trạng như hiện tại", BLV Quang Huy bình luận.

Trang Emplus News của Hàn Quốc chúc mừng thầy trò HLV Park Hang Seo sau trận thắng 1-0 trước Thái Lan tại King's Cup 2019. Trong bài viết cũng công tâm nhận định Thái Lan đã rất nỗ lực nhưng Việt Nam đã may mắn hơn để có được bàn thắng trong những phút bù giờ để giành thắng lợi chung cuộc. 

Chung nhận định về thế trận nhưng tờ SpotTV cho rằng, điều khác biệt giữa Việt Nam và Thái Lan nằm ở băng ghế huấn luyện. Đội tuyển Thái Lan với HLV tạm quyền Sirisak không cho thấy được những sự nhuần nhuyễn và khả năng tạo đột biến. 

Trong khi đó, HLV Park Hang Seo của tuyển Việt Nam đã làm rất tốt công việc của mình: "HLV Park Hang Seo đã giúp Việt Nam làm náo loạn đất nước Thái Lan với trận thắng tại King's Cup. Tỷ số là 1-0 và Việt Nam thi đấu đầy bản lĩnh. 

Cách đây 3 tháng, vẫn với nòng cốt là những cầu thủ hiện tại, Việt Nam của HLV Park Hang Seo cũng giành thắng lợi với chính các chàng trai trẻ của Thái Lan với tỷ số 4-0" - tờ SpotTV chia sẻ. 

Tờ báo MBC Sports của Hàn Quốc đăng tải bài viết: "Việt Nam may mắn chiến thắng trước Thái Lan bằng bàn thắng ở phút bù giờ. Phép màu của HLV Park Hang Seo lại xuất hiện". 

"Tuyển Việt Nam phải thi đấu trên sân khách và dưới sức ép của hàng vạn khán giả nước nhà. Thế nhưng, HLV Park Hang Seo vẫn biết cách tạo ra sự khác biệt. Trái ngược với lần gặp nhau trước đó, HLV Park Hang Seo không sử dụng sơ đồ 4-3-3 mà quay lại sơ đồ 3-4-3 sở trường của mình. 

Thái Lan chơi bóng quyết liệt và khiến một vài cầu thủ Việt Nam phải đau đớn trên sân. Một trong số đó là tình huống xấu chơi của Pansa. Về thế trận, Việt Nam chơi chủ động hơn dù có đôi phần lép vế trong hiệp 2 nhưng cuối cùng, Anh Đức là người mang lại bàn thắng duy nhất ở phút 90+4 với một cú đánh đầu khá tốt cộng thêm một chút may mắn". 

Kim Hảo
Theo Đời sống Plus/GĐVN