Thứ bảy, 20/04/2024 | 06:42
RSS

Cựu cầu thủ của U19 Thanh Hóa tỏa sáng tại Đài Loan

Chủ nhật, 14/11/2021, 10:27 (GMT+7)

Cựu cầu thủ của U19 Thanh Hóa là một trong 4 cầu thủ người Việt đang thi đấu ở giải Hạng Nhì xứ Đài và có được những thành công đáng kể.

Trưởng thành cùng lứa 95/96 với những anh tài như Lục Xuân Hưng hay Trịnh Văn Lợi Nguyễn, Túy Hải trôi dạt đến tận Đài Loan xa xôi để có cơ hội nối dài niềm đam mê với bóng đá

Nguyễn Túy Hải gia nhập tuyến trẻ đội bóng quê nhà từ năm 14 tuổi và ra nước ngoài chơi bóng. Cựu cầu thủ của U19 Thanh Hóa là một trong 4 cầu thủ người Việt đang thi đấu ở giải Hạng Nhì xứ Đài và có được những thành công đáng kể.

Nguyễn Túy Hải chia sẻ trên trang Dân Việt: "Năm 19 tuổi, vì gia đình và mưu cầu cuộc sống mà tôi phải bỏ bóng đá để sang Đài Loan lao động. Lúc đó có nghĩ rằng mình sẽ trở thành cầu thủ ở bên này đâu.

Thế rồi một lần nọ, khi đang chơi bóng với chúng bạn thì tình cờ được một vị HLV người Jamaica bắt gặp. Vị này lại là ông bầu của một CLB đang chơi ở giải Hạng Nhì (Đài Loan chỉ có 2 cấp độ - PV) và thế là họ mời tôi về đá. Chuyện xảy ra vào khoảng năm 2015.

Việt Nam tôi chẳng được ai biết tới. Sang bên này, dù chỉ đá ở hạng Nhì nhưng hầu hết dân chơi bóng đều biết đến cái tên Túy Hải - cầu thủ người Việt. Chỉ vậy thôi cũng thấy vui vui rồi".

Cựu cầu thủ của U19 Thanh Hóa tỏa sáng tại Đài Loan
Cựu cầu thủ của U19 Thanh Hóa Túy Hải tỏa sáng tại Đài Loan

Từ ngày sang Đài Loan, Túy Hải chỉ khoác áo 2 đội bóng là Inter Taoyuan (tiền thân là Inter Taipei) và Hang Yuan (dưới dạng cho mượn vào mùa 2019/20). Trung vệ này suýt chút nữa đã được đăng kí thi đấu tại AFC Cup khi được cho Hang Yuan mượn.

Liên quan tới đội bóng xứ Thanh. Theo nhiều nguồn tin, sau 2 mùa giải gắn bó, Hoàng Vũ Samson và Đông Á Thanh Hóa đã nói lời chia tay. Bến đỗ tiếp theo của chân sút nhập tịch này nhiều khả năng là CLB TP. HCM.

Trong sự nghiệp, Hoàng Vũ Samson đã ghi 191 bàn tại V.League và vẫn đang là chân sút ghi nhiều bàn nhất tại giải VĐQG Việt Nam Anh từng nhiều lần bày tỏ mơ ước được khoác áo đội tuyển quốc gia Việt Nam nhưng vẫn chưa thực hiện được.

Trong một diễn biến khác, sau khi gia hạn hợp đồng với đội bóng xứ Thanh, HLV Petrovic đã đề nghị giảm lương và muốn được tham gia nhiều hơn vào công tác đào tạo trẻ của Thanh Hoá. 

Chiến lược gia người châu Âu cũng đã thanh lý với 2 ngoại binh là tiền đạo Gramoz Kurtaj và trung vệ Ewonde Epassi. Đội bóng xứ Thanh giữ chân tiền vệ người Brazil Jose Paulo de Oliveira Pinto. 

Hướng tới V.League 2022, CLB Đông Á Thanh Hóa sẽ đôn một số cầu thủ trẻ lên tập cùng đội 1 để HLV Petrovic có điều kiện kiểm tra và sử dụng.

Hiện tại, HLV người Serbia đang kiểm tra năng lực của 3 cầu thủ từng được HLV Philippe Troussier gọi tập trung U19 Việt Nam và từng cùng U17 Thanh Hóa vô địch quốc gia 2019 dưới sự dẫn dắt của HLV Mai Xuân Hợp. Đó là tiền vệ trung tâm Trần Ngọc Quý, Nguyễn Thái Sơn và chân sút từng đoạt danh hiệu vua phá lưới U17 QG 2019 Nguyễn Văn Tùng.

Ở mùa giải 2021 vừa qua, Nguyễn Văn Tùng đã được Thanh Hóa cho Phù Đổng FC mượn thi đấu giải hạng Nhất QG 2021. Đáng tiếc, cầu thủ này gặp chấn thương và bỏ lỡ cơ hội thể hiện mình ở giải đấu số 2 của Việt Nam.

Trí Huệ
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại