Thứ bảy, 20/04/2024 | 00:10
RSS

Cựu cầu thủ của Nam Định nhận định về cơ hội của Quang Hải ở Hàn Quốc

Thứ tư, 23/03/2022, 10:33 (GMT+7)

Theo Nguyễn Hữu Khôi, cầu thủ vô địch K4 League trong màu áo Siheung City FC, Quang Hải đủ khả năng thi đấu ở giải cao nhất của Hàn Quốc với tài năng thiên bẩm của mình.

Chưa đầy 1 tháng nữa, hợp đồng giữa Quang Hải với CLB Hà Nội sẽ chính thức đáo hạn vào ngày 12/4. Trong những nỗ lực cuối cùng của mình, đội bóng thủ đô đã thất bại trong việc giữ chân ngôi sao người Đông Anh. Dự kiến, Quang Hải sẽ thi đấu cho đội bóng Thủ đô thêm 2 trận nữa sau khi trở về từ tuyển Việt Nam trước khi tìm bến đỗ mới.

Châu Âu đang là điểm đến lý tưởng, bởi trong những động thái trước truyền thông, người đại diện của Quang Hải cũng không ngần ngại khi nhắc về những giải VĐQG ở đây. 

Tuy nhiên, theo nhiều ý kiến Hàn Quốc hay Nhật Bản sẽ là lựa chọn khôn ngoan hơn, bởi nếu chơi bóng tại châu Á, Hải "Con" sẽ dễ dàng thích nghi hơn. Giới chuyên môn đang hy vọng Quang Hải có quyết định đúng đắn để không ảnh hưởng tới phong độ trong giai đoạn tới.

Cựu cầu thủ của Nam Định tin Quang Hải sẽ thành công ở Hàn Quốc
Quang Hải được khuyên sang Hàn Quốc chơi bóng

Theo Nguyễn Hữu Khôi, cầu thủ vô địch K4 League trong màu áo Siheung City FC, Quang Hải đủ khả năng thi đấu ở giải cao nhất của Hàn Quốc. Cựu cầu thủ của Nam Định chia sẻ trên trang Zing mới đây.

"Tài năng của Quang Hải là điều không phải bàn cãi, Hải hoàn toàn có thể đá ở K League Classic (giải đấu chuyên nghiệp cao nhất Hàn Quốc, PV)", Nguyễn Hữu Khôi chia sẻ.

"Không riêng Quang Hải mà cầu thủ Việt Nam nào cũng khao khát được ra nước ngoài thi đấu. Ra nước ngoài cảm giác khác lắm", Hữu Khôi nói thêm.

Nguyễn Hữu Khôi sinh năm 1992 tại Thái Bình, được đào tạo chuyên nghiệp tại CLB Nam Định, có sự nghiệp cầu thủ trẻ khá ấn tượng khi từng vô địch U21 Quốc gia 2011, vô địch U21 quốc tế 2013 và 2014 trong màu áo U21 Việt Nam. Anh là cầu thủ hạng Nhì duy nhất được HLV Toshiya Miura gọi đi dự Asian Games 2014.

Năm 2018, Hữu Khôi nhận lời mời sang Siheung City thi đấu giải hạng Tư Hàn Quốc (tên cũ K3 League Basic) khi đã 26 tuổi. Tại đây cựu cầu thủ của Nam Định có màn trình diễn khá ấn tượng trước khi về nước sau đó hơn một năm.

Gác lại chuyện tương lai, trước mắt ĐT Việt Nam sẽ là cuộc đối đầu với ĐT Oman vào ngày 24/3, sau đó đoàn quân áo đỏ sẽ khách trên sân ĐT Nhật Bản vào ngày 29/3. Dù đã hết cơ hội đi tiếp, tuy nhiên thầy trò HLV Park Hang Seo vẫn đặt ra mục tiêu có điểm cho những trận đấu cuối cùng này.

Ở lượt di tuyển Việt Nam để thua ngược 1-3 trước Oman do thiếu vắng nhiều trụ cột và Duy Mạnh nhận thẻ đỏ có phần thiếu may mắn. Ở trận lượt về này, đoàn quân áo đỏ được thi đấu trên sân nhà, người hâm mộ đang kỳ vọng Quang Hải tiếp tục ghi bàn và mang về thêm những điểm số cho tuyển Việt Nam.

Kim Cuong
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại