Thứ sáu, 19/04/2024 | 15:32
RSS

Cướp điện thoại Vertu giá 9.000 USD, tưởng điện thoại 'cục gạch' bán 500 nghìn

Thứ tư, 10/04/2019, 10:27 (GMT+7)

Sau khi cướp ví có điện thoại Vertu trị giá 9.000 USD của một người đi bộ sang đường, do không biết giá trị thật, hai đạo chích bán với giá 500 nghìn đồng.

Hai 'đạo chích' 9X cướp điện thoại Vertu giá 9.000 USD, bán lại 500 nghìn đồng
Nguyễn Vũ Thanh Tú và Thạch Trung Phúc Hào tại cơ quan công an. Ảnh: Thanh Niên

Ngày 9/4, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP HCM cho biết đang tạm giữ Nguyễn Vũ Thanh Tú (SN 1996) và Thạch Trung Phúc Hào (SN 1997) - cùng ngụ quận 1, TP HCM - do hành vi Cướp giật tài sản.

Thông tin ban đầu, trưa 7/4, các trinh sát tuần tra trên địa bàn quận 1 phát hiện Tú có dấu hiệu khả nghi nên đã kiểm tra hành chính. Sau đó, Tú được đưa về Công an phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 để làm việc.

Tại cơ quan công an, Tú khai rạng sáng 26/3, Tú điều khiển xe máy chở Hào đi qua nhiều tuyến đường để "săn mồi" nhằm cướp, giật tài sản. Khi tới giao lộ Ngã 6 Phù Đổng (P.Bến Thành, Q.1), cả 2 thấy một nam thanh niên đi bộ sang đường, trên tay cầm một ví màu đen. Lúc này, Tú điều khiển xe áp sát, Hào ngồi phía sau giật ví của nạn nhân rồi tăng ga bỏ chạy.

Kiểm tra trong ví, cả 2 lấy được 1 điện thoại Vertu, 1 điện thoại iPhone X, 6 triệu đồng tiền mặt, 2.000 USD, cùng nhiều giấy tờ. Do không biết điện thoại Vertu trị giá hơn 9.000 USD nên Hào và Tú đã đem bán với giá 500.000 đồng, còn điện thoại iPhone X bán giá 8 triệu đồng. Sau đó, cả 2 chia số tiền vừa cướp được đi tiêu xài cá nhân.

Từ lời khai của Tú, công an đã mời Hào lên làm việc. Cả hai thừa nhận do nghiện nên giật tài sản để lấy tiền chơi ma túy. Qua xác minh, Hào đã có một tiền án về tội cướp giật tài sản. Hiện cơ quan công an đang điều tra làm rõ vụ cướp.

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN