Thứ sáu, 29/03/2024 | 00:07
RSS

Cuối tuần Bắc Bộ mưa giông, Trung Bộ duy trì nắng nóng

Thứ bảy, 29/08/2020, 07:04 (GMT+7)

Sau cả tuần oi nóng, Bắc Bộ mưa giông sẽ xuất ghiện mưa giông giảm nhiệt, Trung Bộ vẫn duy trì nền nhiệt cao.

Sự kiện:
thời tiết

Cuối tuần Bắc Bộ mưa giông, Trung Bộ duy trì nắng nóng

Cuối tuần Bắc Bộ mưa giông, Trung Bộ duy trì nắng nóng.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết hiện nay (29/8), vùng hội tụ gió trên mực 1500m- 3000m ở khu vực vùng núi Bắc Bộ đang có xu hướng hoạt động mạnh dần lên.  

Dự báo, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió phân tích trên, nên trong sáng và đêm 29/8, ở vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác; riêng các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Yên Bái cục bộ có mưa vừa, mưa to (lượng mưa phổ biến 30-60mm/24h, có nơi trên 80mm/24h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Khu vực Hà Nội chiều tối và tối 29/8, có lúc có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Gió đông nam cấp 2-3.Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, sáng và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng vùng núi sáng và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông nam cấp cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và giông rải rác, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Thanh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN