Thứ sáu, 26/04/2024 | 06:26
RSS

Cuối cùng, công ty quản lý đã chịu trả gần 100 tỷ đồng quỵt lương cho Lee Seung Gi

Thứ sáu, 16/12/2022, 23:28 (GMT+7)

Vào ngày 16/12, Hook Entertainment đưa ra thông báo chính thức, tuyên bố rằng họ đã thanh toán cho Lee Seung Gi số tiền 5,4 tỷ won (gần 98 tỷ đồng).

Theo đó, trong khoản tiền 5,4 tỷ won (gần 98 tỷ đồng) trả cho Lee Seung Gi bao gồm thu nhập cơ bản chiếm 1,3 tỷ won (23,4 tỷ đồng), lợi nhuận từ phân phối âm nhạc chiếm 2,9 tỷ won (52,2 tỷ đồng) và khoản tiền lãi là 1,2 tỷ won (21,6 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, phía công ty này cũng gửi lời xin lỗi đến Lee Seung Gi. Đồng thời, đệ đơn lên tòa án, yêu cầu xác minh công ty không còn nợ nam nghệ sĩ dưới mọi hình thức và không phải chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào nữa.

Cuối cùng, công ty quản lý đã chịu trả gần 100 tỷ đồng quỵt lương cho Lee Seung Gi

Lee Seung Gi đã được Hook Entertainment thanh toán gần 100 tỷ đồng quỵt lương. 

Trước đó, ngày 21/11, Dispatch công bố báo cáo tài chính do nam diễn viên, ca sĩ Lee Seung Gi cung cấp. Số liệu báo cáo cho thấy trong suốt 18 năm hoạt động, công ty quản lý Hook Entertainment không trả cho Lee Seung Gi bất kỳ đồng nào từ doanh thu hoạt động âm nhạc của anh với tổng số tiền lên đến hơn 10 tỷ won (hơn 183 tỷ đồng). Bên cạnh đó, CEO Kwon Jin Young còn bị "bóc" có hành động ngược đãi, lăng mạ, đe dọa nam ca sĩ kiêm diễn viên.

Cuối cùng, công ty quản lý đã chịu trả gần 100 tỷ đồng quỵt lương cho Lee Seung GiCuối cùng, công ty quản lý đã chịu trả gần 100 tỷ đồng quỵt lương cho Lee Seung Gi

Báo cáo tài chính cho thấy Hook Entertainment nhận được hơn 7,47 triệu USD từ sản phẩm âm nhạc của Lee Seung Gi. Nam diễn viên đã đệ đơn kiện Hook Entertainment, đồng thời tuyên bố muốn chấm dứt hợp đồng độc quyền. Ảnh: Dispatch.

 Vụ việc Lee Seung Gi bị CEO công ty quỵt tiền, đe dọa đã khiến công chúng vô cùng bức xúc. 

Thúy Vũ (Tổng hợp)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại