Thứ bảy, 27/04/2024 | 16:11
RSS

Cuộc đua tới danh hiệu Vua phá lưới Asian Cup 2024: Khó cho Son Heung-min

Chủ nhật, 04/02/2024, 07:20 (GMT+7)

Với việc mới chỉ có được 3 bàn thắng, tiền đạo Son Heung-min của ĐT Hàn Quốc khó có thể cạnh tranh danh hiệu Vua phá lưới Asian Cup 2024.

Son Heung-min gặp khó trong cuộc đua giành Vua phá lưới Asian Cup 2024

Ở màn đọ sức với Australia tại vòng tứ kết Asian Cup 2024 diễn ra tối qua (2/2), Son Heung-min tiếp tục chứng tỏ được giá trị và đẳng cấp khi thực hiện pha đá phạt hàng rào đẹp mắt vào phút 104 giúp Hàn Quốc nhọc nhằn giành chiến thắng với tỷ số 2-1.

Tại vòng bán kết, Hàn Quốc chạm trán Jordan, đối thủ bị đánh giá thấp hơn. Nếu thi đấu đúng phong độ, thầy trò HLV Jurgen Klinsmann hoàn toàn có thể giành chiến thắng để đoạt vé vào chơi ở trận chung kết.


Son Heung-min. Ảnh: Getty.

Pha lập công vào lưới Australia giúp Son Heung-min nâng tổng số bàn thắng mà anh ghi được tại Asian Cup lên con số 3. Ở vòng bảng, chân sút thuộc biên chế Tottenham từng ghi bàn vào lưới Jordan và Malaysia.

Hiện tại, Heung-min và đồng đội Lee Kang-in, Mehdi Taremi (Iran), Oday Dabbagh (Palestine) cùng đứng thứ 4 trong danh sách Vua phá lưới Asian Cup 2024.

Dẫn đầu đang là tiền đạo Aymen Hussein của Iraq. Tuy nhiên, do "Sư tử Lưỡng Hà" đã bị loại nên Hussein không còn cơ hội nâng cao thành tích ghi bàn. Ayase Ueda (Nhật Bản) và Akram Afif (Qatar) cùng chia sẻ vị trí thứ 2 với 4 bàn.

Nếu ĐT Hàn Quốc lọt vào chung kết, Heung-min sẽ còn 2 trận đấu tại Asian Cup 2024. Thế nhưng, ở vòng bán kết và trận chung kết, sự chênh lệch đẳng cấp giữa các đội tuyển không lớn. Đồng thời, những đội bóng bị đánh giá thấp hơn thường thi đấu "tử thủ". Vì vậy, sẽ không dễ để ngôi sao 31 tuổi có thể ghi thêm 3 bàn nữa và sánh ngang thành tích với Aymen Hussein.

Ngay cả khi Heung-min san bằng thành tích ghi bàn của Aymen Hussein, sanh cũng sẽ gặp phải sự cạnh tranh quyết liệt của Ayase Ueda và Akram Afif.

Minh Hoàng
Theo Báo Dân Việt