Thứ tư, 24/04/2024 | 18:09
RSS

Cúng ông Công ông Táo năm nay tuyệt đối tránh ngày 22 tháng Chạp

Chủ nhật, 27/01/2019, 09:53 (GMT+7)

Năm nay theo lịch âm, ngày cúng ông Công ông Táo sẽ rơi vào ngày thứ 2 đầu tuần. Vào ngày đó đa số mọi người vẫn phải đi làm nên nhiều gia đình lựa chọn cúng vào ngày chủ nhật 22 âm. Tuy nhiên ngày này lại là ngày Tam nương, theo quan niệm xưa là ngày cực xấu, nên kiêng kị.

Cúng ông Công ông Táo năm nay tuyệt đối không cúng vào ngày Tam nương 22 tháng chạp
Cúng ông Công ông Táo năm nay tuyệt đối không cúng vào ngày Tam nương - 22 tháng chạp.

Hẳn nhiều người sẽ thắc mắc ngày Tam nương là ngày gì, tại sao ngày này không nên cúng ông Công ông Táo (hay còn gọi là Táo quân) hay làm các việc quan trọng. 

Theo quan niệm truyền thống của người Việt, ông Công ông Táo là vị thần bảo vệ gia đình. Hàng năm vào ngày 23 tháng Chạp, người dân chuẩn bị lễ cúng trang trọng và thành tâm để tiễn ông Công ông Táo lên chầu trời để báo cáo những việc tốt xấu của gia chủ trong một năm đã qua.

Thiên đình sẽ từ báo cáo đó của Táo quân mà đưa ra thưởng phạt rõ ràng cho từng gia đình. Xuất phát từ tín ngưỡng đó, lễ tiễn ông Công ông Táo luôn được các gia đình coi trọng và chuẩn bị chu đáo.

Còn về ngày Tam nương, theo ý nghĩa chiết tự, ngày này chính là ngày của 3 người phụ nữ. Trong sách sử có ghi chép, 3 người này lần lượt là Muội Hỷ, Đát Kỷ và Bao Tự. Họ sở hữu nhan sắc “nghiêng nước nghiêng thành” khiến vạn người mê đắm. Cũng vì thế, 3 người phụ nữ này khiến vua chúa chìm trong tửu sắc, không lo quốc sự dẫn tới triều đại sụp đổ. Người ta còn gọi đó là “họa quốc yêu cơ”. Vì vậy, người đời cho rằng, ngày sinh, ngày mất của 3 người phụ nữ này là ngày xấu, nên kiêng kị.

Xuất phát từ quan niệm này, người Việt cũng kiêng kị những ngày Tam Nương. Người xưa cho rằng đó là ngày độc, không nên làm việc lớn như cưới hỏi, xây nhà. Thậm chí, đến việc làm lễ cúng trong đó có cúng ông Công ông Táo người ta cũng không bao giờ làm vào ngày này.

Những ngày Tam Nương của tháng 12 âm lịch năm nay gồm có các ngày 03, 07, 13, 18, 22, 27 âm lịch. Như vậy, ngày 22 tháng Chạp năm nay chính là ngày Tam Nương, không thích hợp để cúng ông Công, ông Táo về chầu trời.

Cúng ông Công ông Táo năm nay tuyệt đối không cúng vào ngày Tam nương 22 tháng chạp 2
Mâm cỗ cúng ông Công ông Táo luôn được các gia đình Việt coi trọng và chuẩn bị chu đáo.

Theo các chuyên gia phong thủy, cúng ông Công ông Táo vào ngày 22 tháng Chạp bởi sẽ khiến cả gia đình điêu đứng, gặp nhiều điều không may mắn trong năm sau.

Vì thế để tránh ảnh hưởng đến công việc các gia đình nên cúng vào ngày 21 âm lịch còn nếu không kịp thì nên cúng ông Công ông Táo vào đúng ngày 23 âm lịch.

Theo lịch vạn niên, năm 2019, những ngày Tam Nương (tính theo dương lịch) trong năm 2019 bao gồm:

+ Tháng 1: Ngày Tam Nương rơi vào các ngày 02, 08, 12, 18, 23, 27.

+ Tháng 2: Ngày Tam Nương rơi vào ngày 01, 07, 11, 17, 22, 26

+ Ngày Tam Nương của tháng 3 là ngày 03, 08, 12, 18, 23, 27

+ Với tháng 4, ngày Tam Nương rơi vào 01, 07, 11, 17, 22, 26

+ Tháng 5, ngày Tam Nương là 01, 07, 11, 17, 22, 26, 31

+ Ngày Tam Nương của háng 6 là 05, 09, 15, 20, 24, 29

+ Với tháng 7 thì ngày Tam Nương là 05, 09, 15, 20, 24, 29

+ Tháng 8, ngày Tam Nương chính là 03, 07, 13, 18, 22, 27

+ Đến tháng 9, ngày Tam Nương lại rơi vào 01, 05, 11, 16, 20, 25

+ Tháng 10, ngày Tam Nương là ngày 01, 05, 11, 16, 20, 25, 30

+ Tháng 11 thì ngày Tam Nương rơi vào ngày 03, 09, 14, 18, 23, 28

+ Cuối cùng, tháng 12, ngày Tam Nương sẽ rơi vào ngày 02, 08, 13, 17, 22, 28

TH
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Hấp cá kiểu này thơm nức, màu sắc hấp dẫn, bạn có món ăn không cầu kì mất thời gian vẫn nhanh gọn và bắt mắt ngon như ngoài nhà hàng.