Thứ bảy, 20/04/2024 | 19:14
RSS

Cùng dự đám tang, cả 21 người đều dương tính với SARS-CoV-2

Chủ nhật, 25/07/2021, 07:28 (GMT+7)

Cả 21 người dự một đám tang đều có kết quả PCR dương tính COVID-19. Chính quyền địa phương đã phải phong tỏa ngay 4 ấp.

Tối 24/7 trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Văn Công Minh - giám đốc Sở Y tế Vĩnh Long cho biết vừa ghi nhận 21 trường hợp nhiễm covid-19 sau khi tham dự đám tang tại xã Tân Lộc, huyện Tam Bình. "21 người này từng tham dự một đám tang. Không hiểu tại sao chính quyền địa phương lại để gia đình tổ chức đám tang như vậy, trong bối cảnh đang giãn cách xã hội Chúng tôi đang chờ báo cáo", ông Minh nói.

Sau khi phát hiện chùm ca bệnh, UBND huyện Tam Bình ra quyết định về việc thiết lập vùng cách ly y tế để phòng chống dịch Covid-19 đối với 4 ấp thuộc xã Tân Lộc kể từ 18 giờ cùng ngày, cho đến khi có thông báo mới, gồm: ấp 1, ấp 2, ấp 8 và ấp 9, với tổng số 1.371 hộ, 5.405 nhân khẩu.

Ảnh minh họa.

Nguồn tin trên VNN cho biết, theo báo nhanh của UBND xã Tân Lộc, huyện Tam Bình, đám tang của bà cụ N.T.T (83 tuổi, ngụ ấp 1) được diễn tra từ 13h40 ngày 10/7 đến 12h trưa 12/7. Con rể bà cụ đến UBND xã xin phép tổ chức đám tang, cán bộ xã hướng dẫn việc tổ chức đám tang phải đảm bảo yêu cầu phòng dịch theo Chỉ thị số 15, không quá 30 người và phải đảm bảo đeo khẩu trang, sát khuẩn, giữ khoảng cách…

Sau đó, gia đình sắp xếp 3 bàn (1 bàn để bì thư, viết, 1 bàn uống nước trà, 1 bàn ăn), những người dự trong đám tang chủ yếu là con cháu trong gia đình, một số người hàng xóm đến đốt nhan rồi ra về. Đến 12h trưa 12/7, gia đình tổ chức đưa đi an táng tại đất nhà ở ấp 8 xã Tân Lộc.

Đến 12h ngày 18/7, anh C. (cháu trai bà cụ) và vợ đến Bệnh viện Xuyên Á (TP Vĩnh Long) để khám bệnh. Tại đây, bệnh viên test nhanh, kết quả anh C. dương tính; còn người vợ âm tính. Sau đó, người vợ được yêu cầu lấy mẫu xét nghiệm khẳng định, kết quả dương tính vào ngày 20/7. Như vậy, 2 trường hợp F0 xuất hiện sau 8 ngày tổ chức đám tang của bà cụ.

Theo UBND xã Tân Lộc, những người tham dự luôn có ý thức phòng dịch, không biết là vợ chồng C. dương tính. Vợ chồng anh C. đều làm việc tại Công ty Tỷ Xuân (huyện Long Hồ) – nơi có ổ dịch Covid-19. Sau vợ chồng anh C., nhiều người dự đám cưới còn lại xét nghiệm cũng phát hiện dương tính với SARS-CoV-2.

Tuấn Anh
Theo Giáo dục & Thời đại