
Một phiên họp của Nghị viện châu Âu. Ảnh RIA
Ông Reinhold Lopatka, một nghị sĩ thuộc Đảng Nhân dân Áo (ÖVP), phát biểu với tờ báo: "Tôi hoàn toàn không thấy khả năng gia nhập EU trong vòng hai năm tới".
Theo ông, điều này sẽ không công bằng đối với các quốc gia vùng Balkan, và hiện chưa có sự đồng thuận giữa các thành viên EU về việc chấp nhận Ukraine.
Tôi hiểu rằng Ủy ban đang xây dựng nhiều kịch bản khác nhau, nhưng tình hình tại Hội đồng EU lại khác", ông nói thêm.
Theo Helmut Brandstätter, một nghị sĩ thuộc đảng Áo Mới và Diễn đàn Tự do (NEOS), trước hết cần phải cải cách nội bộ EU để vượt qua nguyên tắc nhất trí.
"Và tôi không thể tưởng tượng việc chúng ta chấp nhận Ukraine trong khi lại để các nước Tây Balkan phải chờ đợi lâu hơn nữa", ông Helmut nhấn mạnh.
Trước đó, tờ Politico đã đưa tin rằng EU đang chuẩn bị một kế hoạch 5 điểm để cấp cho Ukraine tư cách thành viên một phần trong khối sớm nhất là vào năm 2027. Kế hoạch này bao gồm việc bác bỏ quyền phủ quyết của Hungary, với giả định rằng Thủ tướng nước này Viktor Orbán có thể thua trong cuộc bầu cử tháng Tư.
Trước đó, Tổng thống Ukraine Zelensky yêu cầu Liên minh châu Âu kết nạp Ukraine vào năm 2027. Thủ tướng Đức Friedrich Merz đáp lại rằng lựa chọn đó đơn giản là không thể. Người đồng cấp Áo của ông, Christian Stocker, cũng lên tiếng phản đối việc gia nhập nhanh chóng. Về phần mình, Thủ tướng Hungary Orbán tuyên bố rằng sẽ không có quốc hội Hungary nào trong vòng một trăm năm tới chấp thuận việc Ukraine gia nhập EU.