Thứ năm, 12/02/2026 | 11:59
RSS

Cực hiếm: Ông Tập Cận BÌnh bất ngờ lên tiếng về cuộc chiến chống tham nhũng trong quân đội

Thứ năm, 12/02/2026, 11:59 (GMT+7)

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 11/2 đã có phát biểu hiếm hoi công khai đề cập đến các cuộc điều tra tham nhũng liên quan tới những tướng lĩnh cấp cao, khẳng định quân đội nước này “đã được tôi luyện mang tính cách mạng” trong cuộc chiến chống tham nhũng suốt một năm qua.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đứng trên xe duyệt binh trong cuộc duyệt binh kỷ niệm 80 năm kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai, tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 3 tháng 9 năm 2025. Ảnh REUTERS/Tingshu Wang

Phát biểu qua hình thức trực tuyến trước các lực lượng vũ trang, ông Tập cho biết: “Năm vừa qua là một năm không bình thường và đầy biến động. Quân đội Nhân dân đã tăng cường giáo dục chính trị, xử lý hiệu quả nhiều rủi ro và thách thức, đồng thời trải qua quá trình rèn luyện mang tính cách mạng trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng".

Đây được xem là một trong số ít lần nhà lãnh đạo Trung Quốc trực tiếp đề cập tới làn sóng kỷ luật đang bao trùm giới tướng lĩnh cấp cao.

Hai tướng lĩnh cao nhất “ngã ngựa”

Hai vị tướng có cấp bậc cao nhất trong quân đội Trung Quốc đã vướng vào các cuộc điều tra kỷ luật. Thượng tướng Hà Vệ Đông bị khai trừ vào tháng 10 năm ngoái, trong khi Thượng tướng Trương Hựu Hiệp bị điều tra hồi tháng 1. Đây được đánh giá là một trong những đợt thanh trừng quân đội quy mô lớn nhất trong nhiều thập niên.

Cả hai đều giữ chức Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương (CMC) – cơ quan lãnh đạo tối cao của quân đội Trung Quốc.

Sự sụp đổ của ông Trương và ông Hà đã khiến cơ quan lãnh đạo quân sự cấp cao gồm 7 thành viên trước đây nay chỉ còn lại 2 người: ông Tập Cận Bình – Chủ tịch CMC – và một Phó Chủ tịch mới được bổ nhiệm là Trương Thăng Dân.

Ba ghế còn lại trong CMC hiện đang bỏ trống. Trước đó, 3 thành viên CMC gồm Lý Thượng Phúc bị khai trừ năm 2024, Miêu Hoa bị xử lý năm 2025, còn Lưu Chấn Lập bị điều tra tham nhũng hồi tháng trước. Ngoài ra, một số lượng chưa xác định các chỉ huy cấp cao khác – bao gồm cả lãnh đạo lực lượng răn đe hạt nhân – cũng đã bị "thanh lọc".

Làn sóng điều tra diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đang đẩy mạnh hiện đại hóa quân đội và mở rộng tầm ảnh hưởng quân sự ra bên ngoài. Việc thay đổi nhân sự cấp cao có thể tạo ra những điều chỉnh đáng kể trong cấu trúc quyền lực và quá trình ra quyết định của PLA.

Tuy nhiên, trong bài phát biểu, ông Tập tập trung ca ngợi binh sĩ và sĩ quan cấp cơ sở, gọi họ là “đáng tin cậy”.

“Sĩ quan và binh sĩ toàn quân, đặc biệt ở cấp cơ sở, đã kiên quyết tuân theo sự lãnh đạo của Đảng, trung thành thực hiện nhiệm vụ, tập trung khắc phục khó khăn và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”, ông nói.

Phát biểu này cho thấy, bất chấp những biến động ở thượng tầng, ban lãnh đạo Trung Quốc vẫn muốn khẳng định sự ổn định và lòng trung thành trong nội bộ quân đội.

Phương Đăng (theo Reuters)
Theo Dân Việt