Thứ tư, 24/04/2024 | 15:58
RSS

Cụ ông cao tuổi nhất tại Nhật Bản qua đời ở tuổi 112

Thứ tư, 14/09/2022, 15:51 (GMT+7)

Cụ Mikizo Ueda, cụ ông cao tuổi nhất tại Nhật Bản, đã qua đời mới đây tại thành phố Nara, ở tuổi 112


Cụ Mikizo Ueda qua đời ở tuổi 112. Nguồn: mainichi/TTXVN.

Theo Thông tấn xã Việt Nam thông báo ngày 13/9 của chính quyền địa phương cho biết, Mikizo Ueda, sinh tháng 5/1910, cụ ông cao tuổi nhất tại Nhật Bản đã qua đời.

Báo Tuổi trẻ cho hay, theo báo Mainichi, cụ Ueda qua đời ngày 9/9 tại thành phố Nara, thuộc tỉnh Nara, nhưng thành phố đến ngày 13/9 mới đưa ra thông báo. Cụ Ueda sống ở một viện dưỡng lão tại đây trước khi mất.

Sau khi cụ Ueda qua đời, Bộ Y tế Nhật Bản sẽ thông báo danh tính cụ ông cao tuổi nhất còn sống tại nước này vào tuần tới. Được biết, Nhật Bản là một trong những quốc gia có tuổi thọ cao nhất thế giới và có nhiều cụ già trong nhóm những người cao tuổi nhất thế giới. 

Trước đó, vào tháng 4/2022, Kane Tanaka, 119 tuổi và được Kỷ lục Guinness thế giới công nhận là người sống lâu nhất hành tinh, qua đời tại tỉnh Fukuoka. Tháng 6/2013, Ông Jiroemon Kimura, người Nhật Bản, là người đàn ông sống lâu nhất được Kỷ lục Guinness thế giới công nhận đã qua đời ở tuổi 116.

Hiện, cụ Fusa Tatsumi, 115 tuổi, sống tại tỉnh Osaka, là cụ già cao tuổi nhất tại Nhật Bản. Bên cạnh đó, người lớn tuổi nhất thế giới hiện còn sống là bà Lucile Randon, một nữ tu người Pháp 118 tuổi. Bà từng mắc Covid-19 nhưng đã vượt qua được.

HT
Theo Giáo dục & cuộc sống/Giáo dục & Thời Đại